Xã hội

Bí thư thị xã Đông Triều lý giải việc hạn chế người từ Hải Dương qua

Về việc tạm dừng không cho người từ hướng Hải Dương đi qua chốt kiểm soát cầu Triều và cầu Đá Vách, Bí thư và Chủ tịch UBND TX Đông Triều, Quảng Ninh đã có những lý giải cụ thể.

 

Hôm nay (8/8), trao đổi với VietNamNet, Bí thư TX Đông Triều Nguyễn Văn Công cho biết, trên địa bàn thị xã đang vận hành 6 chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Tuy Hải Dương vẫn chưa áp dụng Chỉ thị 15 hay 16, nhưng có xuất hiện F0 trong cộng đồng, các ổ dịch diễn biến phức tạp nên phải có biện pháp hạn chế người dân di chuyển qua lại.

Để đảm bảo tập trung cao độ phòng chống dịch, thị xã đã xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh về tổ chức hoạt động chính tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 18, còn những điểm chốt khác sẽ hạn chế người và phương tiện đi qua.

Tại hai chốt kiểm soát cầu Triều và cầu Đá Vách vẫn có ít lực lượng chức năng túc trực để kiểm soát loại hình xe công vụ, xe chở hàng hoá thiết yếu, thực phẩm và xe vào thu mua nông sản cho bà con tại TX Đông Triều.

Bí thư thị xã Đông Triều lý giải việc hạn chế người từ Hải Dương qua
Chốt kiểm soát cầu Đá Vách lượng xe đi qua chủ yếu là xe tải

"Sở dĩ phải dùng biện pháp như vậy vì thị xã không đủ lực lượng và điều kiện để vận hành 6 chốt cùng lúc. Trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp như hiện nay, phải có biện pháp quyết liệt để tăng cường lực lượng kiểm soát tốt ở khu vực trọng điểm", ông Công nói.

Số phương tiện đi qua hai chốt kiểm soát cầu Triều và cầu Đá Vách chủ yếu là ô tô tải, xe cá nhân, nếu phân tán lực lượng ra 6 chốt thì không đảm bảo tính chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch.

Ngoài ra, hiện nay còn có hiện tượng người dân lẩn trong thùng xe tải để trốn khai báo y tế khiến việc kiểm soát của lực lượng chức năng vô cùng khó khăn. Vì vậy, thị xã phải tập trung lượng phương tiện vào 1 điểm để đảm bảo kiểm soát.

Ông Công thông tin thêm, sau khi khuyến khích người dân chuyển hướng đi sang chốt kiểm soát cổng tỉnh thì vẫn đảm bảo nhịp nhàng cho người dân khai báo y tế, không ùn tắc vì chính quyền dồn lực lượng về thêm.

Khi bên phía Hải Dương kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, sẽ mở lại hai chốt kiểm soát, đây cũng là vì nhân dân và đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu. 

Bí thư thị xã Đông Triều lý giải việc hạn chế người từ Hải Dương qua - 1
Chốt kiểm soát cổng tỉnh Quảng Ninh lưu lượng xe dần tăng lên

Chủ tịch UBND TX Đông Triều Nguyễn Văn Ngoãn thông tin thêm, trước đây tại 2 chốt kiểm soát trên luôn có nhóm công nhân đi làm qua lại giữa Hải Dương và Quảng Ninh. Nhưng hiện nay, nhóm công nhân này đã sinh hoạt tại công ty, không đi qua chốt nên lượng người cũng giảm.

Mặt khác, phía Hải Dương xuất hiện ca F0 vì vậy hai chốt này từ 0h hôm nay (8/8) chỉ cho phương tiện qua chốt trong trường hợp đặc biệt, công vụ.

"Không có việc cấm người từ hướng Hải Dương vào Quảng Ninh, nhưng những phương tiện và người có nhu cầu sẽ phải đi qua chốt kiểm soát cổng tỉnh hoặc những tuyến đường khác, việc này nhằm dồn lực lượng vào những chốt chính để tăng cường kiểm soát", lời ông Ngoãn.

Bí thư thị xã Đông Triều lý giải việc hạn chế người từ Hải Dương qua - 2
Người dân khai báo y tế qua điện thoại tại chốt kiểm soát cổng tỉnh Quảng Ninh

Như VietNamnet đã đưa tin, mới đây UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định từ 0h ngày 8/8, tạm dừng tiếp nhận người và phương tiện từ Hải Dương qua các chốt cầu Triều, cầu Đá Vách.

Một số phương tiện được lưu thông gồm xe cấp cứu, xe của lực lượng công an, quân sự làm nhiệm vụ, xe chở trang thiết bị y tế phục vụ khám và chữa bệnh, xe vận chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu và tiêu thụ nông sản có giấy xác nhận theo quy định, phải dán niêm phong cửa xe.

Theo Phạm Công (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bi-thu-thi-xa-dong-trieu-ly-giai-viec-han-che-nguoi-tu-hai-duong-qua-763977.html