Xã hội

Bí thư Hà Nội lội nước thăm người dân vùng ngập

Sáng 4/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đi kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lũ tại huyện Chương Mỹ, thăm hỏi một số hộ trên địa bàn huyện.

Bí thư Hà Nội lội nước thăm người dân vùng ngập

Sáng 4/8, nước nội đồng trên sông Bùi ổn định do các trạm bơm liên tục hoạt động, nước tại các khu dân cư và đồng ruộng đang có chiều hướng giảm dần. So với cao điểm 30/7, mực nước đã giảm khoảng nửa mét.

Bí thư Hà Nội lội nước thăm người dân vùng ngập - 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trực tiếp đến khu vực đê tả Bùi (xã Thanh Bình) kiểm tra và đánh giá công tác phòng chống ngập lụt của địa phương. Ông đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống ngập lụt của 300 cán bộ, chiến sĩ cùng 400 người dân xã khi tích cực đắp đê, ngăn nước tràn qua vào ngày 30/7.

Bí thư Hà Nội lội nước thăm người dân vùng ngập - 2

Ông Hoàng Trung Hải cũng đề nghị huyện Chương Mỹ lên kế hoạch về việc bố trí dân cư vùng ngập lụt. Việc di dân còn liên quan đến sản xuất, vì vậy cần lên phương án về cải tạo chỗ ở, nâng cao nền đất như vùng vượt lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Bí thư Hà Nội lội nước thăm người dân vùng ngập - 3

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội sau đó thăm một số hộ dân nằm trong vùng ngập lụt thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến).

Bí thư Hà Nội lội nước thăm người dân vùng ngập - 4

Do ảnh hưởng của mưa lũ, trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Thủy đã bị mất hàng trăm con gà, vịt. Hiện tại nước trong nhà vẫn ngập tới bắp chân. 

Bí thư Hà Nội lội nước thăm người dân vùng ngập - 5

Trò chuyện với gia đình ông Phùng Văn Tầy, Bí thư Hải vận động nâng cao nền nhà dựa trên cốt nước bị ngập.

Bí thư Hà Nội lội nước thăm người dân vùng ngập - 6

Ông Hải thay mặt lãnh đạo thành phố tặng một số nhu yếu phẩm cho người dân. Thành phố đã xuất cấp hàng chục tấn gạo, 8.000 thùng nước 20 lít, 8.000 gói bột canh cho dân vùng ngập lụt trong đợt thứ 2. Bí thư cũng trực tiếp kiểm tra nguồn nước công cộng được cung cấp cho người dân những ngày chống chọi với ngập.

Bí thư Hà Nội lội nước thăm người dân vùng ngập - 7

Huyện Chương Mỹ đề nghị UBND Thành phố sớm thẩm định, phê duyệt chủ trương nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy, xử lý các tuyến đê xung yếu bị tràn và sạt lở.

Theo Quỳnh Trang - Phạm Thắng (Tri Thức Trực Tuyến)