Xã hội

Bị phạt 8,5 triệu đồng vì 'cầm nhầm' tai nghe của người khác ở sân bay

Cầm nhầm một tài sản giá trị chưa tới 3-4 triệu đồng tại sân bay Nội Bài, một vị khách khi tới sân bay Cần Thơ đã bị an ninh mời làm việc, lập biên bản xử phạt 8,5 triệu đồng.

Ngày 11/12, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại TP Cần Thơ xác nhận đơn vị đã phạt hành khách N.V.T. (31 tuổi, ngụ quận Hà Đông, TP Hà Nội) với số tiền 8,5 triệu đồng vì lấy một tai nghe không dây của một người bỏ quên tại sân bay Nội Bài.

Trưa 10/12, Đội An ninh Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ nhận được thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài về việc một hành khách đi chuyến bay từ Hà Nội đến Cần Thơ đã lấy một tai nghe nhãn hiệu Marshall. Tài sản này của hành khách khác bỏ quên tại điểm an ninh soi chiếu trong khu vực cách ly.

Từ hình ảnh camera tại khu vực soi chiếu, Đội an ninh Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đã mời anh T. làm việc khi người này vừa xuống máy bay. Trình bày với lực lượng an ninh sân bay Cần Thơ, anh T. thừa nhận hành vi sai trái.

Hành vi của anh T. vi phạm Điểm đ, Khoản 5 Điều 26 Nghị định số 162 (trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép đồ vật, thiết bị hoặc tài sản trong cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay) chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bị phạt 8,5 triệu đồng vì 'cầm nhầm' tai nghe của người khác ở sân bay
Chiếc tai nghe anh N.V.T. lấy trộm tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Anh Hào.

Đây là vụ việc thứ hai xảy ra tại các cảng hàng không trên cả nước chỉ trong một tuần qua. Trước đó, hôm 4/12, tại sân bay Đà Nẵng có vị khách P.N.T, cư trú tại Đà Nẵng, có hành vi lấy đồng hồ của hành khách khác tại phòng chờ lên tàu bay.

An ninh Cảng vụ Hàng không miền Nam đã phối hợp xác minh, đấu tranh với vị khách này, đi đến quyết định xử phạt cùng mức 8,5 triệu đồng.

“Các vụ việc này cho thấy, hành khách đôi khi “cầm nhầm” món đồ không có giá trị bao nhiêu, thậm chí thấp hơn rất nhiều so với mức xử phạt vi phạm hành chính. Tại khu vực soi chiếu kiểm tra an ninh luôn có camera giám sát, do đó, khuyến cáo bà con mình khi đi qua hệ thống máy soi chiếu, nếu phát hiện vật hay tài sản không phải của mình nên báo với lực lượng an ninh sân bay để trả lại người mất” - đại diện lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Cần Thơ khuyến cáo.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bi-phat-8-5-trieu-ong-vi-cam-nham-tai-nghe-cua-nguoi-khac-o-san-bay-a365291.html