Xã hội

Bị lấy hình ảnh gán ghép là 1 trong 4 tiếp viên hàng không liên quan ma túy, cô gái bức xúc lên tiếng

Hình ảnh của Bảo Châu bị đăng tải tràn lan kèm thông tin sai sự thật nhưng khiến rất nhiều người hiểu lầm.

Ngày 16/3, tại ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) nghi vấn hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines về từ Pháp chứa ma túy.

Các cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm tra, phát hiện bên trong những túyp kem đánh răng, nước súc miệng các tiếp viên mang về có hơn 8kg thuốc lắc và hơn 3kg ketamine (ma túy khay, loại đắt tiền nhất), cocain.

Ngay sau khi vụ việc được phản ảnh, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh của một cô gái trẻ, xinh đẹp kèm thông tin cho rằng cô gái này là Đ.P.V.  Rất nhiều người đã tin rằng, những hình ảnh được lan truyền đúng là Đ.P.V và để lại bình luận với nhiều trạng thái khác nhau.

Tuy nhiên qua tìm hiểu, loạt hình ảnh nói trên thực tế là của Nguyễn Bảo Châu (26 tuổi, hiện đang sống ở Hà Nội). Trao đổi với Dân trí, Bảo Châu cho biết từng làm việc tại bộ phận phục vụ mặt đất của một hãng hàng không, nhưng hiện đã nghỉ việc. Những hình ảnh bị lấy cắp và đăng tải lên mạng xã hội được chụp từ năm 2020, thời điểm cô bị mất tài khoản Facebook cá nhân.

"Những ai chơi với mình lâu năm thì nhìn cái là người ta biết vì tên khác, mặt cũng khác. Mình thấy mình cũng không giống với bạn tiếp viên kia mà không hiểu sao lại có nhiều người tin. Mình cũng nghĩ đến việc có ai đó đang muốn chơi xấu mình.

Facebook này của mình bị mất từ năm 2020 và mới lấy lại được cách đây hơn 1 tuần. Những hình ảnh bị lan truyền đều là ảnh cũ hết rồi”, Bảo Châu bộc bạch trên báo Thể thao và văn hóa.

Bị lấy hình ảnh gán ghép là 1 trong 4 tiếp viên hàng không liên quan ma túy, cô gái bức xúc lên tiếng
Một trong các hội, nhóm đăng tải hình ảnh cá nhân của Bảo Châu, cho rằng cô là một trong 4 nữ tiếp viên hàng không (Ảnh chụp màn hình).

Lúc đầu, khi biết hình ảnh cá nhân bị đăng tải lên mạng xã hội với mục đích câu view, cô không quan tâm vì đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp như vậy.  Tuy nhiên, khi sự việc đi quá xa, nhiều người bình luận với ngôn từ khiếm nhã, Bảo Châu cảm thấy bức xúc và khó chịu; người thân, bạn bè hỏi thăm liên tục, cô thấy cần phải lên tiếng đính chính.

"Mình rất bức xúc, khó chịu khi các trang mạng xã hội đăng tải những thông tin, hình ảnh của mình và cho rằng mình là người liên quan đến vụ việc. Trước đây, mình làm nhân viên mặt đất cho hãng hàng không. Nhiều người không để ý rất dễ nhầm lẫn trang phục của nhân viên mặt đất và tiếp viên hàng không. Áo dài của tiếp viên hàng không có màu xanh thiên thanh còn của nhân viên mặt đất có màu xanh nước biển. Nếu nhân viên 2 bộ phận này đi cùng nhau sẽ thấy khác biệt, còn nhìn qua thì khá giống. Thêm nữa, lúc chụp ảnh mình kéo sáng nên vô tình màu áo xanh khá giống với trang phục của tiếp viên hàng không", cô chia sẻ với báo Thanh Niên.

Bảo Châu cho hay, hiện tại sau khi nghỉ việc, cô dành thời gian nghỉ ngơi, đi chơi, đi du lịch cùng gia đình. 

Bảo Châu nói thêm, cô sẽ vẫn dùng mạng xã hội và đăng ảnh bình thường: “Trước giờ mình bị lấy ảnh nhiều lắm rồi, nếu không muốn bị lấy nữa thì chỉ có cách là khóa trang cá nhân lại thôi.

Qua đây mình cũng muốn nhắn nhủ mọi người cần chọn lọc mỗi khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, không phải cái gì cũng có thể tin được mà cần có sự xác minh”.

Bị lấy hình ảnh gán ghép là 1 trong 4 tiếp viên hàng không liên quan ma túy, cô gái bức xúc lên tiếng - 1
Bảo Châu cho biết đây không phải lần đầu tiên bị đánh cắp hình ảnh cá nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về phía vụ việc, hiện phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) – Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự 4 nữ tiếp viên để lấy lời khai, điều tra vụ việc. Đồng thời, tiến hành xác định người nhận số hàng trên tại Việt Nam để truy bắt.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, từ đầu năm 2023 đến nay, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 44 vụ việc vi phạm về lĩnh vực hải quan, trong đó có 8 vụ bắt giữ vi phạm về ma tuý, với tang vật khoảng 15kg ma tuý đá.

"Vụ việc phát hiện 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines mang hơn 11kg nhập cảnh về nước là nằm trong tầm kiểm soát, chú ý của lực lượng Hải quan”, đại diện Cục Hải quan TP.HCM cho biết.

HL (Nguoiduatin.vn)