Xã hội

Bị dân làng xa lánh vì tiệc cưới dùng bia không thời hạn

Hàng trăm khách dự tiệc cưới cho rằng chủ nhà mua bia lon hết hạn sử dụng nên bực tức bỏ về, nhiều người chửi bới gia chủ lừa đảo.

Hàng trăm khách dự tiệc cưới cho rằng chủ nhà mua bia lon hết hạn sử dụng nên bực tức bỏ về, nhiều người chửi bới gia chủ lừa đảo.

Hai đại diện Công ty Bia Hà Nội (trái) làm việc với tổ liên ngành. Ảnh: Tiến Hùng.

 
Ngày 20/1, lực lượng liên ngành gồm công an, y tế, quản lý thị trường và Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã làm việc với Công ty Bia Hà Nội để làm rõ nguyên nhân 343 lon không có ngày sản xuất, hạn sử dụng. Đại diện công ty xác nhận lô hàng này do Công ty Bia Hà Nội sản xuất nhưng “chưa rõ nguyên nhân” khiến vỏ lon có hiện tượng như vậy.

Trước đó ngày 17/1, anh Nguyễn Tấn Phong (25 tuổi, xã Tam Vinh, Phú Ninh) tổ chức tiệc cưới tại nhà. Chú rể mua của một đại lý tại TP Tam Kỳ 60 thùng bia Hà Nội và được chở tới tận nhà. Tuy nhiên, khi vào buổi tiệc, khách phát hiện ngày sản xuất và hạn sử dụng phía dưới đáy lon bia không rõ.

“Kiểm tra sơ qua thấy hàng trăm lon bị như vậy. Một số khách bắt đầu bực tức ra về và cho rằng nhà em mua bia hết hạn sử dụng với giá rẻ, sau đó tẩy xóa ngày sản xuất và hạn sử dụng mang ra đãi khách”, anh Phong kể. Một lúc sau, tất cả khách bỏ tiệc cưới về, một số người tức tối đổ bia trước cửa nhà gia chủ, chửi bới. Lo ngại ảnh hưởng sức khỏe vì một số người lỡ uống, dân làng gọi đội quản lý thị trường cùng cơ quan y tế đến lập biên bản sự việc.
 

Anh Phong và mẹ đang bị dân làng xa lánh vì bia trong tiệc cưới không rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng. Ảnh: Tiến Hùng.

 
“40 mâm cỗ cưới gần như không ai ăn cả. Họ nói rằng nhà em nghèo không có tiền làm đám cưới thì thôi, chứ sao lại phải mua bia hết hạn sử dụng cho dân làng uống. Ngày vui của em sau đó chỉ còn lại bạn bè thân thiết và người nhà. Em muốn được giải oan vì dân làng đang xa lánh”, chú rể ngậm ngùi nói.

Theo anh Phong, thùng bia nào cũng có lon không rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng. Gia chủ lập tức ngừng mở thùng, chờ nhà chức trách đến làm rõ. Ngày 19/1, tổ liên ngành đến khui 8 thùng bia còn lại trong nhà anh Phong và phát hiện thêm 21 lon tương tự.

“Khi kiểm tra, 8 thùng này còn nguyên nhãn mác, chưa thấy có dấu hiệu bị tác động, ngoài bao bì ghi rõ ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng. Có 343 lon bia bị mờ, không rõ ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng”, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Phú Ninh nói.
 

Có 343 lon trong 60 thùng bia bị phát hiện không rõ ngày sản xuất. Ảnh: Tiến Hùng.

 
Khẳng định mặc dù không nhìn thấy nhưng số bia chưa hết hạn sử dụng vì dòng sản phẩm này mới được sản xuất từ tháng tháng 9/2015, đại diện Công ty Bia Hà Nội trấn an người dân không nên lo lắng về chất lượng. “Trước mắt chúng tôi phải để đội ngũ có nghiệp vụ của công ty điều tra nguyên nhân rồi mới có kết luận cụ thể được. Với dây chuyền hiện đại thì không thể có sai sót trong việc in ngày sản xuất được. Nó giống như ai đó đã cố tình tẩy xóa, bây giờ không còn nguyên đơn, nguyên kiện nữa nên cũng có thể khách hàng mua về rồi mở ra tẩy xóa”, đại diện công ty nói. Ông đồng thời xin lỗi khách hàng vì sự cố này.

Chủ đại lý bia cung cấp cho anh Phong cho hay, ông nhập lô hàng này từ Chi nhánh Công ty HABECO Đồng Hới (Quảng Bình) vào đầu tháng 1, bên ngoài bao bì vẫn còn ghi rõ hạn sử dụng. Trong quá trình vận chuyển về kho và đưa tới đám cưới vẫn nguyên thùng và không hề bị tác động. Khác với nhận định của đại diện công ty bia nguyên nhân có thể trong quá trình lưu thông hoặc bị người dân tẩy xóa, chủ đại lý lại cho rằng do nhà sản xuất.

Ông Lê Cầu, Chi cục phó Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam cho biết, trước mắt sẽ lập biên bản xử phạt công ty bia vì sản phẩm không rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng. Nhà chức trách cũng sẽ giám định chất lượng bia đồng thời xác minh có hay không chuyện gian lận hạn sử dụng.

Theo Tiến Hùng (VnExpress.net)