Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh viện Phổi Hà Nội thêm 14 ca dương tính nCoV

Sáng 26/7, Bệnh viện Phổi Hà Nội phát hiện thêm 14 trường hợp dương tính nCoV, nâng tổng số ca lên 23 trong 12 giờ qua. Sở Y tế cũng ghi nhận thêm 12 ca thuộc 7 chùm lây nhiễm khác.

Thông tin được ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, xác nhận sáng nay. Như vậy, Bệnh viện Phổi Hà Nội là ổ dịch mới tại Hà Nội. Bệnh viện đã bị cách ly y tế đêm qua.

Các ca này chưa được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân, coi như nghi nhiễm.

Theo kế hoạch, Bệnh viện Phổi Hà Nội lấy gần 400 mẫu để xét nghiệm sàng lọc. Hiện tại, ngoài 23 ca dương tính, các mẫu còn lại vẫn chờ kết quả.

Tối qua, Bệnh viện Phổi xét nghiệm sàng lọc phát hiện 14 trường hợp tại khoa Nội 3 dương tính nCoV, gồm 10 bệnh nhân, 3 nhân viên y tế, một người nhà bệnh nhân, tại khoa Nội 3. Mẫu bệnh phẩm của họ được gửi đến CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định RT-PCR, trong đó 9 người đã có kết quả xét nghiệm khẳng định, gồm 7 bệnh nhân và 2 nhân viên y tế.

9 trường hợp được phát hiện đêm 25/7, tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, gồm:

Nữ, 63 tuổi, ở Tân Hưng, Sóc Sơn, điều trị tại bệnh viện từ ngày 6/7, nằm viện một mình.

Nam, 43 tuổi, ở Hạ Đình, Thanh Xuân, điều trị nội trú từ ngày 24/6.

Nam, 50 tuổi, ở xóm 2, Đông Dư, Gia Lâm, nằm viện một mình từ ngày 2/7, hàng ngày nhờ người khác mua cơm tại căng tin.

Nữ, 65 tuổi, ở Phương Liệt, Thanh Xuân, điều trị tại viện từ ngày 5/7.

Nam, 81 tuổi, ở Phương Liên, Đống Đa, điều trị tại viện từ ngày 13/7.

Nam, 55 tuổi, ở Bắc Lệ, Tân Thành, Hữu Lũng, Lạng Sơn, điều trị lao phổi tại Bệnh viện Bạch Mai khoảng một tuần đầu tháng 7, sau đó chuyển sang Bệnh viện Phổi Hà Nội. Ông nhập viện một mình, hàng ngày mua cơm tại căng tin.

Nữ, 63 tuổi, ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, điều trị tại viện từ ngày 12/7.

Nữ, 35 tuổi, ở Thổ Quan, Đống Đa và nam, 55 tuổi, ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, nhân viên y tế tại viện.

Trước đó, nữ bệnh nhân sinh năm 1997, địa chỉ ở quận Tây Hồ, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 6-22/7. Khi xuất viện vào ngày 22/7, sức khỏe của bệnh nhân này hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đến ngày 24/7, bệnh nhân sốt, đến khám tại Bệnh viện Phương Đông, test nhanh kết quả dương tính. Mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, ngày 25/7 kết quả RT-PCR dương tính. Từ ca này, Bệnh viện Phổi lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người đang có mặt tại viện, phát hiện 23 ca dương tính như trên.

Bệnh viện Phổi Hà Nội thêm 14 ca dương tính nCoV
Bệnh viện Phổi Hà Nội bị phong tỏa đêm 25/7. Ảnh: Minh Nhân.

Ngoài ra, 12 ca nhiễm thuộc các chùm lây nhiễm khác tại Hà Nội, gồm:

Một người thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai là nữ, 15 tuổi, ở Giáp Bát, Hoàng Mai, cùng lớp học thêm với một F0, xét nghiệm dương tính nCoV ngày 25/7.

Một người phát hiện qua sàng lọc cộng đồng là nam, 22 tuổi, ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Từ 14/7-23/7, anh đi làm tại Công ty Điện máy 88 Hà Nội. Ngày 23/7, anh bị sốt, đau rát họng, có đi mua thuốc và khai báo có triệu chứng; hiệu thuốc đã gửi thông tin về Trạm Y tế Vĩnh Hưng, sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ho sốt cộng đồng.

Một người bị ho sốt, lây từ người khác (thứ phát) là nam, 69 tuổi, ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Ông tiếp xúc gần F0 ngày 15/7, xét nghiệm dương tính nCoV ngày 25/7.

Hai người liên quan liên quan TP HCM

Nam, 47 tuổi, ở Quất Động, Thường Tín, tiếp xúc gần một F0 về từ TP HCM. Ngày 17/7, ông xét nghiệm âm tính nCoV, chuyển cách ly tập trung ở Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sau đó xét nghiệm dương tính nCoV ngày 25/7.

Nữ, 25 tuổi, ở Sơn Đồng, Hoài Đức, tiếp xúc gần một F0, xét nghiệm dương tính nCoV ngày 23/7.

Ba người liên quan Nguyễn Khuyến, Đống Đa

Nam, 26 tuổi, ở Ngọc Khánh, Ba Đình, xét nghiệm âm tính nCoV ngày 18/7 nên được cách ly tập trung ở Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sau đó xét nghiệm dương tính nCoV ngày 25/7.

Nữ, 13 tuổi, ở Hàng Bột, Đống Đa, cháu của F0, cách ly tập trung tại Tứ Hiệp, Hoàng Mai.

Nữ, 22 tuổi, ở Bạch Mai, Hai Bà Trưng, làm việc cùng cơ quan với F0, cách ly tập trung tại Tứ Hiệp, Hoàng Mai.

Hai người liên quan nhà thuốc Đức Tâm

Hai nữ, 22 tuổi, ở Yên Hòa, Cầu Giấy và 29 tuổi, ở Cửa Nam, Hoàn Kiếm. Họ cùng tiếp xúc gần F0 là nhân viên bán thuốc ở cửa hàng Vinapharm, địa chỉ 95A, Láng Hạ, sau đó được cách ly tập trung tại trường Đại học Lâm nghiệp, Chương Mỹ.

Hai người liên quan B6, Trại Găng, Hai Bà Trưng

Nữ, 35 tuổi, có mẹ là F0; nam, 32 tuổi, là hàng xóm của F0. Họ cùng ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, đã cách ly tập trung tại trường Đại học Lâm nghiệp, Chương Mỹ.

Như vậy, tính đến sáng 26/7, Hà Nội ghi nhận 7 chùm ca chưa rõ nguồn lây gồm:

- 21 ca sàng lọc ho sốt tại cộng đồng và 41 ca lây thứ phát.

- 52 ca liên quan Nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ.

- 69 ca liên quan chùm Nguyễn Khuyến, Đống Đa.

- 72 ca liên quan Tân Mai, Hoàng Mai.

- 31 ca liên quan phố Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng.

- 25 ca liên quan B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng.

Các chùm ca nhiễm này được ghi nhận từ 16/7, trong đó ngày 23/7 ghi nhận 64 ca, cao nhất trong đợt dịch thứ 4. Ngoài ra, chùm liên quan TP HCM, ghi nhận từ 5/7, đến nay 72 ca; chùm liên quan Bắc Ninh 17 ca, liên quan Bắc Giang 73 ca.

Tổng số ca nhiễm từ ngày 29/4 đến nay tại Hà Nội là 751, trong đó 482 ca thuộc các chùm mới (chưa qua 14 ngày).

Theo Chi Lê - Thúy Quỳnh (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/benh-vien-phoi-ha-noi-them-14-ca-duong-tinh-ncov-4330485.html