Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM tạm phong tỏa, ngưng nhận bệnh nhân ngoại trú

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tạm phong tỏa và trưng biển tạm ngưng tiếp nhận người đến khám ngoại trú do có nhân viện của viện dương tính với SARS-CoV-2.

Ghi nhận của PV VietNamNet vào sáng 16/6, ngành chức năng TP.HCM đang tiến hành phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, ở đường Hồng Bàng, phường 11, quận 5 (TP.HCM).

Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM tạm phong tỏa, ngưng nhận bệnh nhân ngoại trú
Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM hiện đã tạm phong tỏa do có ca nghi nhiễm Covid-19 là nhân viện của bệnh viện

Việc phong tỏa tạm thời là do bệnh viện này vừa phát hiện một nhân viên y tế của bệnh viện dương tính. Nhân viên này làm việc tại một khoa của bệnh viện.

Theo quan sát, các cổng vào bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đóng chặt và trưng biển tạm ngưng tiếp nhận người đến khám ngoại trú nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bên trong bệnh viện, các nhân viên Y tế đã có mặt để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các nhân viên, bệnh nhân đã đến khám nội trú tại bệnh viện.

Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM tạm phong tỏa, ngưng nhận bệnh nhân ngoại trú - 1

Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM tạm phong tỏa, ngưng nhận bệnh nhân ngoại trú - 2
Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM trưng biển tạm ngưng tiếp nhận người đến khám ngoại trú

Liên quan đến ca dương tính này, hiện Bệnh viện Đại học Y Dược đã báo cáo trường hợp nghi nhiễm lên Sở Y tế TPHCM.

Ban lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu tất cả y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện thực hiện xét nghiệm tầm soát Covid-19, khử khuẩn bệnh viện ngay trong đêm.

Cơ quan chức năng đang khoanh vùng, điều tra dịch tễ, người tiếp xúc với ca nghi nhiễm.

Hiện Bệnh viện đang họp với Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố để lên phương án chống dịch trong bệnh viện. Đồng thời tích cực ứng phó với dịch Covid-19 để không ảnh hưởng đến các bệnh nhân đang điều trị nội trú.

Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM tạm phong tỏa, ngưng nhận bệnh nhân ngoại trú - 3
Lực lượng phòng, chống dịch có mặt để tiến hành các biện pháp xử lý y tế tại Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM 
Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM tạm phong tỏa, ngưng nhận bệnh nhân ngoại trú - 4
Toàn bộ nhân viên và bệnh nhân nội trú tại bệnh viện được lấy mẫu xét nghiệm 

Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM tạm phong tỏa, ngưng nhận bệnh nhân ngoại trú - 5

Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM tạm phong tỏa, ngưng nhận bệnh nhân ngoại trú - 6
Một bệnh nhân tiến đến bàn làm việc của nhân viên y tế để tiến hành khai báo y tế và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 
Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM tạm phong tỏa, ngưng nhận bệnh nhân ngoại trú - 7
Nhân viên Y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho những người liên quan

Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM tạm phong tỏa, ngưng nhận bệnh nhân ngoại trú - 8

Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM tạm phong tỏa, ngưng nhận bệnh nhân ngoại trú - 9
Ảnh: Trương Thanh Tùng

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, sáng 16/6, thành phố có 19 trường hợp mắc Covid-19 mới được phát hiện tại quận 8 (7), quận 10 (1), quận 12 (2), Hóc Môn (3), Tân Phú (1), Bình Tân (4), Gò Vấp (1).

Trong số này, 13 trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân đã được công bố trước đó (10 người liên quan chuỗi lây nhiễm chung cư Ehome 3 - quận Bình Tân). 5 trường hợp liên quan ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly và từng có kết quả xét nghiệm lần một âm tính. Người còn lại vừa được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc ở nơi cư trú tại quận Gò Vấp, đang tiếp tục được điều tra dịch tễ.

Như vậy, tính riêng từ ngày 27/4 đến sáng 16/6, TP.HCM đã có 974 ca nhiễm trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố.

Theo Thanh Tùng- Tuấn Kiệt (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/benh-vien-dai-hoc-y-duoc-tp-hcm-tam-phong-toa-ngung-nhan-benh-nhan-ngoai-tru-746287.html