Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng về chuyện kêu gọi hỗ trợ người cách ly trong viện

Bệnh viện Bạch Mai khẳng định hiện những trang thiết bị bảo hộ chống dịch, nhu yếu phẩm dành cho nhân viên y tế và bệnh nhân đã được cung cấp đầy đủ.

Tối muộn 2/4, Bệnh viện Bạch Mai phát đi thông cáo báo chí liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đây.

Một nội dung được đề cập là hiện trên mạng xã hội lan truyền thông tin kêu gọi hỗ trợ cho nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai và bệnh nhân do phải cách ly, phong tỏa. Về việc này, Bệnh viện Bạch Mai xác nhận: "Đó không phải là thông tin chính thống phát đi từ bệnh viện".

Theo lý giải của Bệnh viện này, đó là do một cá nhân bác sĩ trong bệnh viện ngày đầu bị cách ly đã tự đăng trên Facebook cá nhân của mình.

Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng về chuyện kêu gọi hỗ trợ người cách ly trong viện
Bệnh viện Bạch Mai khẳng định hiện trang thiết bị bảo hộ chống dịch, nhu yếu phẩm cho nhân viên y tế, bệnh nhân đã được cung cấp đầy đủ.

Sau khi Bộ Y tế thông báo có 2 cán bộ Bệnh viện Bạch Mai mắc COVID-19, bệnh viện đã nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ từ các cá nhân, đơn vị.

Cùng đó, Bệnh viện cũng đón nhận những hành động thiết thực, chia lửa từ cộng đồng như những trang thiết bị bảo hộ chống dịch như: quần áo chống dịch, cồn khử khuẩn, găng tay, khẩu trang vải, khẩu trang y tế, mũ, kính chống dịch, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng…

"Đây là những món quà có giá trị động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với chúng tôi. Những chiến sĩ áo trắng không đơn độc trên mặt trận chống dịch COVID-19" - thông cáo báo chí thể hiện và cho biết hiện những trang thiết bị bảo hộ chống dịch, nhu yếu phẩm dành cho nhân viên y tế và bệnh nhân đã được cung cấp đầy đủ.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra dịch tại khu dịch vụ do công ty TNHH Trường Sinh cung cấp, Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các cơ quan liên quan triển khai nhiều hoạt động.

Phối hợp với Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) tiêu độc khử khuẩn 2 lần toàn bộ khu ngoại cảnh, hành lang, tăng cường công tác khử khuẩn các bề mặt và thiết bị toàn bộ các khoa, phòng trong Bệnh viện. Cùng đó, chuyển cách ly tập trung 631 người nhà đang cùng tham gia chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện tới trường Đại học FPT, khu CNC Láng - Hòa Lạc

Bệnh viện cũng phối hợp chuẩn bị địa điểm để triển khai khu vực dã chiến. "Tuy nhiên kế hoạch triển khai, bố trí nhân lực và ý nghĩa, tổ chức thì đến nay, Bệnh viện chưa được phối hợp hay cung cấp thông tin cụ thể" - thông cáo báo chí tối 2/4 của Bệnh viện nêu rõ.

Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho 8.305 người, trong đó, có 8.226 người cho kết quả âm tính, 22 trường hợp dương tính (đã công bố, trong đó có 18 nhân viên công ty Trường Sinh). Hiện còn 57 người đang chờ kết quả.

Ngày 20/3, Bộ Y tế thông báo Bệnh viện Bạch Mai có 2 nữ điều dưỡng nhiễm COVID-19, đều ở Trung tâm Bệnh nhiệt đới. Đây là những nhân viên y tế đầu tiên mắc COVID-19 ở Việt Nam. Đến tối 2/4, đã xác định có 40 bệnh nhân COVID-19 liên quan bệnh viện này, trong đó có 26 nhân viên công ty Trường Sinh đặt tại khu vực căng tin bệnh viện. Công ty Trường Sinh được xem là nguồn lây nhiễm chính trong bệnh viện. Sau khi áp dụng lệnh cấm ra - vào bệnh viện từ sáng 28/3, tới tối ngày 30/3, Bệnh viện Bạch Mai được phép đón những bệnh nhân nặng, nguy kịch chuyển từ tuyến dưới hay các bệnh viện khác để cứu chữa.

Theo T.Nguyên (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/y-te/benh-vien-bach-mai-len-tieng-ve-chuyen-keu-goi-ho-tro-nguoi-cach-ly-trong-vien-20200402222444348.htm