Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh viện Bạch Mai đơn phương cắt hợp đồng với Công ty Trường Sinh

Bệnh viện Bạch Mai đơn phương chấm dứt hợp đồng với Công ty Trường Sinh và sẽ đấu thầu để tìm đối tác cung cấp dịch vụ mới.

“Chắc chắn là không”, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn trả lời câu hỏi về việc có tiếp tục hợp tác với Công ty TNHH Trường Sinh, nơi có đến 22 nhân viên nhiễm Covid-19 và khiến việc hậu cần của Bệnh viện Bạch Mai bị đứt đoạn hoàn toàn, chưa kể đến bản thân bệnh viện bị đóng băng.

"Các trường hợp dương tính phần lớn tới từ Công ty Trường Sinh, nơi cung cấp thức ăn cho bệnh viện. Ngay sau đó chúng tôi đã đóng khu vực căng tin và nhờ một công ty khác cung cấp hậu cần", bác sĩ Tuấn cho biết.

Bệnh viện Bạch Mai đơn phương cắt hợp đồng với Công ty Trường Sinh
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ tâm trạng trước giờ Bạch Mai hết cách ly

“Chúng tôi đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với Trường Sinh và tổ chức đấu thầu để tìm ra đối tác đảm bảo uy tín, chất lượng trong cung cấp bữa ăn cho nhân viên y tế, bệnh nhân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, ông Tuấn nói thêm.

Cũng theo vị Giám đốc này, tuy Công ty TNHH Trường Sinh bị đóng cửa, nhưng bệnh viện đã lắp 100 thùng nước vừa lọc vừa đun để có nước nóng cho người bệnh.

Bệnh viện Bạch Mai đơn phương cắt hợp đồng với Công ty Trường Sinh - 1
Các y, bác sĩ vui mừng chụp ảnh trước một trong những thời khắc sẽ được ghi trong lịch sử của Bệnh viện Bạch Mai

Mỗi giờ, 100 thùng này có thể cung cấp 3.500 lít nước nóng, trước mắt đáp ứng đủ nhu cầu của bệnh nhân hiện nay. Nếu nhu cầu tăng thêm, thì Bệnh viện Bạch Mai có sẵn 100 thùng nữa để tăng cường, “nên vấn đề cung cấp nước sôi, nước sạch cho người nhà bệnh nhân không cần phải băn khoăn”.

Dù đã chính thức được gỡ bỏ lệnh cách ly, tuy nhiên Giám đốc Nguyễn Quang Tuấn cho biết Bạch Mai chưa đón bệnh nhân ngoại trú, cho bệnh nhân tái khám ngay mà sẽ hoạt động hạn chế cho tới đầu tháng 5 để chuẩn bị lại toàn bộ bệnh viện, đảm bảo cho người bệnh và người nhà, y bác sĩ vừa khám, chữa bệnh bình thường, vừa đảm bảo chống dịch Covid-19.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)