Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh nhân số 519 từng 2 lần đi uống cà phê, cùng vợ bán hàng ở chợ đêm Hội An trước khi nhiễm Covid-19

Trước khi phát hiện nhiễm Covid-19, BN 519 đã đi câu, đi uống cà phê và cùng vợ bán hàng ở chợ đêm Hội An.

18h ngày 31/7, Bộ Y tế cho hay Việt Nam ghi nhận thêm 37 ca mắc Covid-19. Tổng số bệnh nhân là 546 người. Trong số đó có 8 ca Quảng Nam từ BN519 đến 526. Đây là những người từng tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng.

Tối cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã thông tin về lịch trình di chuyển của 8 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý BN 519 là con rể của BN 428 đã di chuyển đến khá nhiều địa điểm công cộng để ăn sáng, uống cà phê trước khi phát hiện nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân số 519 từng 2 lần đi uống cà phê, cùng vợ bán hàng ở chợ đêm Hội An trước khi nhiễm Covid-19

Cụ thể, ca bệnh số 519 là bệnh nhân nam, 40 tuổi, trú An Hội, Minh An, Hội An, Quảng Nam. Bệnh nhân này sống với cùng vợ là B.T.C, 2 con là B.Đ.Q.T và B.Đ.B.T tại phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Ngày 23/7/2020Chăm bố vợ là BN428 tại khoa Nội - Tiết Niệu, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Ngày 24/7/2020:

Chăm bố vợ từ bệnh viện đi xe máy về thẳng nhà, ăn cơm cùng gia đình có tiếp xúc với mẹ, cô ruột, vợ, 2 con và cháu P.P.A.

Chiều đến nhà bạn tại Homestay Riverside Plum Garden - Nguyễn Phúc Tần, Cẩm Phô, Tp Hội An tiếp xúc với bạn là P.V.T và vợ bạn là chị H.

- Ngày 25/7/2020:

+ Sáng cùng vợ đến quán Cà phê Lộc Viên trong Kiệt Trần Phú, không tiếp xúc với người nào khác.

+ 8h30-10h30 có đến uống Cà phê tại 56 Nguyễn Phúc Tần cùng bạn T., bạn P.V.T và 3 người khác. Sau đó về nhà ăn cơm cùng gia đình.

+ Tối bán hàng cùng vợ tại chợ đêm Nguyễn Hoàng (Hội An) đến 9h30 thì về nhà.

Ngày 26/7/2020Đi câu tại cầu sắt Cẩm Kim có nói chuyện cùng bạn là anh P.V.T và anh P.N.

Ngày 27/7/2020: Ở nhà cùng gia đình, không tiếp xúc với người nào khác

- Ngày 28/7/2020Được đưa vào Khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Hội An

Theo PV (Pháp Luật & Bạn Đọc) 




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/benh-nhan-so-519-tung-2-lan-di-uong-ca-phe-cung-vo-ban-hang-o-cho-dem-hoi-an-truoc-khi-nhiem-covid-19-213344