Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh nhân phi công người Anh được hội chẩn quốc gia, đã có thể xuất viện

Hiện sức khỏe bệnh nhân 91 đã cải thiện nhiều, tri giác tỉnh hoàn toàn, sức cơ hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ hai chân, phổi cải thiện trên 85%, đã ngưng ôxy, thở khí phòng.

Chiều 22/6 tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn-Trưởng Tiểu ban Điều trị cùng các thành viên Tiểu ban Điều trị, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã hội chẩn tình hình bệnh nhân 91.

Buổi hội chẩn còn có giáo sư Nguyễn Gia Bình-Tổ trưởng Tổ Hội chẩn chuyên môn chăm sóc, điều trị ca bệnh Covid-19 diễn biến nặng, nguy kịch-Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam. Ngoài các chuyên gia thuộc lĩnh vực phổi, hô hấp, truyền nhiễm… còn có thêm các chuyên gia phục hồi chức năng.

Tại buổi hội chẩn, bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã báo cáo tình hình bệnh nhân 91. Hiện sức khỏe bệnh nhân tri giác tỉnh hoàn toàn; sức cơ hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ hai chân; phổi cải thiện trên 85%, đã ngưng ôxy, thở khí phòng. Ngày hôm nay bệnh nhân đã tự ăn uống trên giường bệnh.

Phi cong nguoi Anh mac COVID-19 da tu an uong tren giuong benh hinh anh 1
Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy cạo râu cho bệnh nhân 91. (Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy)

VTV đã dẫn lời Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo - PGĐ Bệnh viện Chợ Rẫy: "Phim phổi cũng như hình ảnh chụp CT ngực cho thấy phổi đã phục hồi đến ngưỡng 85%. Tim trên hình ảnh siêu âm và một số các chức năng khác đều rất tốt, gan thận đã trở về chức năng bình thường. Bệnh nhân có thể chuyển từ giai đoạn điều trị sang giai đoạn mới là điều dưỡng, đủ khả năng xuất viện".

Kết luận tại buổi hội chẩn của Tiểu Ban điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 chiều 22/6 nhận định, vấn đề quan trọng nhất là an toàn của bệnh nhân 91 khi xuất viện, khả năng về nước và quê hương của bệnh nhân 91 đã sẵn sàng đón bệnh nhân về nước hay chưa. Nếu một trong những tiêu chuẩn đó chưa đủ, Việt Nam sẽ tiếp tục điều trị nội khoa và phục hồi chức năng cho bệnh nhân.

Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê-Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh-Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị cho biết bản thân ông đã vào thăm, trò chuyện và động viên bệnh nhân. Nam phi công đã bày tỏ lời cảm ơn đến các y bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa, chăm sóc bệnh nhân.

Bệnh nhân 91 kết thúc hành trình cam go, đã có thể xuất viện - Ảnh 1.
Bệnh nhân giơ cao chiếc khăn có chữ "Motherwell" khi chụp ảnh cùng PGS.TS Lương Ngọc Khu. Bệnh nhân nói lời cảm ơn các y bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa. Ảnh: BVCC.

Đáng chú ý, ngày hôm nay 22/6 là tròn 1 tháng nam phi công người Anh, bệnh nhân Covid-19 nặng nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này, được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để điều trị. Đúng 1 tháng trước, bệnh nhân 91 được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu do thuốc an thần và giãn cơ.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)