Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 36 dương tính trở lại

Tối 24/4, Sở Y tế Bình Thuận xác nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 36 (nữ, 64 tuổi, người giúp việc cho bệnh nhân thứ 34) dương tính trở lại trong thời gian theo dõi sức khỏe 14 ngày.

Theo TS-BS Đặng Thức Anh Vũ - Phó giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, sau 6 lần âm tính liên tục, bệnh nhân Covid-19 thứ 36 đã dương tính trở lại. Trước đó ngày 10/4, bệnh nhân này đã xuất viện cùng với hai mẹ con bệnh nhân thứ 37 và 44.

Sau khi làm thủ tục xuất viện tại khoa nhiễm của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, ngành y tế địa phương tiếp tục đưa những trường hợp trên đến khu điều trị mới để cách ly theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày trước lúc về với gia đình.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 36 dương tính trở lại
Bệnh nhân 36 (phải) và bệnh nhân 44 (con của BN 37) xuất viện hôm 10/4 để đi cách ly thêm 14 ngày

Trong thời gian cách ly 14 ngày, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang thông báo bệnh nhân 36 dương tính trở lại, còn hai mẹ con bệnh nhân 37 và 44 âm tính.

Theo TS-BS Vũ, hiện nay bệnh nhân 36 tiếp tục được theo dõi và điều trị tại trung tâm điều trị bệnh Covid-19. Kể từ khi phát hiện bị nhiễm Covid-19 (ngày 11.3) đến nay, bệnh nhân 36 chưa ra ngoài xã hội tiếp xúc.

Như vậy, trung tâm sẽ tham mưu Sở Y tế theo hướng bệnh nhân 36 sẽ được điều trị bệnh lại tại cơ sở điều trị Covid-19. Hai mẹ con bệnh nhân 37 và 44 cũng phải tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày nữa do có tiếp xúc với người dương tính.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)