Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh nhân Nghệ An bị sốt cao khi vừa khỏi COVID-19 đã có kết quả âm tính

Sáng 22/8, ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, anh C.V.P (39 tuổi, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc) đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, anh P. bị nhiễm SARS-CoV-2 và sốt rét tại Guinea. Anh được điều trị tại nước sở tại 7 ngày. Sau khi về Việt Nam ngày 29/7, anh được điều trị tiếp tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh. Từ ngày 29/7 đến 18/8, bệnh nhân được xét nghiệm 5 lần và có kết quả âm tính.

Bệnh nhân Nghệ An bị sốt cao khi vừa khỏi COVID-19 đã có kết quả âm tính
CDC Nghệ An đang tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngày 18/8, bệnh nhân được ra viện, về quê tự cách ly trong phòng tại nhà ở xã Nghi Văn. Ngày 21/8, anh P. có triệu chứng sốt 38 độ C và được cách ly ngay tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

Theo V.Đồng (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/y-te/benh-nhan-nghe-an-bi-sot-cao-khi-vua-khoi-covid-19-da-co-ket-qua-am-tinh-20200822073836043.htm