Xã hội

Bệnh nhân nCoV ở Quảng Ngãi đã đi những đâu?

Nam thanh niên 17 tuổi nhiễm Covid-19 đã hai lần đi xe khách từ Đà Nẵng ra Quảng Ngãi với hàng chục người, dừng ở nhiều điểm.

Chiều 26/7, họp khẩn về phương án phòng chống dịch bệnh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nam bệnh nhân 17 tuổi ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, đi xe khách Thanh Hường đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Đà Nẵng để chăm anh trai bị gãy chân từ ngày 14 đến 17/7. Trong ba ngày, bệnh nhân không ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

Chiều 17/7, bệnh nhân về Quảng Ngãi trên xe Thanh Hường. Xe trung chuyển đón bệnh nhân có ghé Bệnh viện C Đà Nẵng để đón hai quân nhân và một cặp vợ chồng. Sau đó, họ được chuyển sang xe lớn cùng 20 người khác, chạy về Quảng Ngãi.

Trên đường đi, xe dừng để khách xuống ở huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, cầu Trà Khúc, đường xuống Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng (TP Quảng Ngãi) và sân bay cũ thuộc đường Hoàng Hoa Thám, TP Quảng Ngãi.

Từ ngày 17 đến ngày 19/7, bệnh nhân ở nhà không ra ngoài, có tiếp xúc gần với mẹ, chị và cháu ruột.

Ngày 20/7, bệnh nhân tiếp tục đi đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Đà Nẵng bằng xe Thanh Hường. Trên xe có 10-15 người. Đến ngày 22/7, bệnh nhân về lại quê.

Từ tối 20/7, thiếu niên bị sốt, dùng thuốc có tác dụng nhưng bị sốt trở lại khi thuốc hết hiệu lực. Chiều 24/7, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi khám với triệu chứng bị sốt và ho. Thấy có biểu hiện dịch tễ, ngành y tế Quảng Ngãi lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Hiện, Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi đã được phong tỏa.

Bệnh nhân nCoV ở Quảng Ngãi đã đi những đâu?
Caption

Ông Đặng Ngọc Dũng (đứng) chủ trì cuộc họp khẩn phòng chống Covid-19 chiều 26/7, sau ca nhiễm cộng đồng đầu tiên ở Quảng Ngãi. Ảnh: Văn Linh.

Trong sáng mai, nam bệnh nhân và 4 người nhà được cách ly tập trung tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để theo dõi và điều trị.

Cơ quan chức năng xác định có 123 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân gồm: 2 bác sĩ và một nhân viên giữ xe của Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi; 121 người đến khám cùng khung giờ với bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa TP Quảng Ngãi. Ngoài ra, hơn 100 trường hợp F2 cũng đã được cách ly.

Riêng nhà xe Thanh Hường khi được yêu cầu cung cấp danh sách hành khách đi cùng ôtô với bệnh nhân đã "phủ nhận có chở bệnh nhân và từ chối cung cấp thông tin".

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19) nhận định khả năng lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh là rất cao. Số lượng người dân Quảng Ngãi ra vào Đà Nẵng trong thời điểm xuất hiện "bệnh nhân 416" và "bệnh nhân 418" tương đối nhiều, khó kiểm soát. Các địa phương cần sẵn sàng điều kiện để kích hoạt các hoạt động khi có ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu người dân thực hiện giãn cách, không ra ngoài khi không cần thiết, đeo khẩu trang nơi công cộng... đồng thời kêu gọi những người từng tiếp xúc gần với nam bệnh nhân từ 13/7 đến nay có biện pháp tự cách ly, theo dõi và khai báo y tế.

Phó Chủ tịch Quảng Ngãi, ông Nguyễn Tăng Bính, đề nghị kích hoạt kịch bản chống Covid-19 trên tinh thần đã có ca bệnh. Theo đó, 3 chốt kiểm tra y tế ở phía Bắc (giáp Quảng Nam) đặt tại quốc lộ 1 và đường cao tốc hoạt động ngay lập tức, nhằm kiểm soát người về từ Đà Nẵng.

Trước đó, Quảng Ngãi đã ghi nhận một ca dương tính là chuyên gia nước ngoài làm việc tại Hòa Phát Dung Quất. Bệnh nhân 370 sau 5 lần xét nghiệm vẫn còn kết quả dương tính.

Ngoài ra, 269 công dân Việt Nam về từ vùng dịch đang được cách ly tập trung, đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Trong hai ngày qua xuất hiện 4 ca nhiễm nCoV cộng đồng, chấm dứt 99 ngày không lây nhiễm cộng đồng. Đà Nẵng hiện ghi nhận 3 ca nhiễm mới; Quảng Ngãi một ca.

Số ca nhiễm lên 420, trong đó 365 người đã khỏi. 55 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 5 người âm tính lần một, ba người âm tính lần hai. Còn 47 người dương tính.

Phạm Linh




https://vnexpress.net/benh-nhan-ncov-o-quang-ngai-da-di-nhung-dau-4136433.html