Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh nhân nặng từng can thiệp ECMO khỏi Covid-19

"Bệnh nhân 582", 55 tuổi, ở Đà Nẵng, mắc Covid-19 tình trạng rất nặng, sau hơn hai tuần hồi sức tích cực được công bố khỏi bệnh sáng 16/8.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố đây là bệnh nhân nặng, có các bệnh lý nền là tăng huyết áp, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ, phải hồi sức tích cực trong hơn hai tuần. Để điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ phải can thiệp ECMO và thay huyết tương.

Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân đã cai ECMO từ ngày 5/8, chuyển sang Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để thực hiện thay huyết tương và tiếp tục điều trị Covid-19. Đến nay bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với nCoV vào các ngày 4/8, 9/8, 12/8, 14/8.

Bệnh nhân nặng từng can thiệp ECMO khỏi Covid-19
Các bác sĩ chúc mừng bệnh "bệnh nhân 582" khỏi Covid-19. Ảnh: Bộ Y tế.

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, phụ trách đơn nguyên Hồi sức tích cực tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, người điều trị trực tiếp cho bệnh nhân, khẳng định bệnh nhân đã khỏi Covid-19. Tuy nhiên, bệnh nhân cần giai đoạn phục hồi chức năng và trở lại bình thường trong khoảng một tuần nữa khi tình trạng ổn định hơn.

Khỏi Covid-19, "bệnh nhân 582" viết bức thư bày tỏ lòng biết ơn các y bác sĩ đã điều trị cho mình.

Bệnh nhân nặng từng can thiệp ECMO khỏi Covid-19 - 1
Bức thư của "bệnh nhân 582" cảm ơn các bác sĩ. Ảnh: Bộ Y tế.

Cũng trong sáng nay, "bệnh nhân 615", nữ, 27 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, được công bố khỏi Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân được xe y tế chở về nhà và tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà trong 14 ngày.

Chiều 16/8, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang công bố khỏi Covid-19 7 bệnh nhân, trong đó một nữ nhân viên y tế ở Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo đó, 7 bệnh nhân được công bố khỏi bao gồm các số 465, 489, 509, 668, 691, 707 và 795, đều xét nghiệm âm tính nhiều lần. Họ tiếp tục cách ly y tế tại địa phương.

Trong nhóm ra viện, bệnh nhân cao tuổi nhất là 489, 71 tuổi, nữ, chia sẻ: "Tôi lớn tuổi và nhiều bệnh già nên sức khỏe cũng suy giảm, tuy nhiên tôi thấy mình vô cùng may mắn bởi các bác sĩ chăm sóc vô cùng tận tình, thậm chí hơn cả người thân".

Nhân viên y tế khỏi bệnh, "bệnh nhân 465" cho biết sau khi thực hiện cách ly 14 ngày tiếp theo, cô sẽ quay lại bệnh viện tiếp tục với công việc thường nhật.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng, đánh giá cao sự nỗ lực của các y bác sĩ để cứu sống và giúp bệnh nhân phục hồi. "Đây là những tín hiệu tích cực để giúp các bác sĩ và mọi người dân lạc quan hơn trong cuộc chiến phòng chống Covid-19", ông Khoa nói.

Như vậy hôm nay 9 ca khỏi Covid-19. Hiện Đà Nẵng đã công bố chữa khỏi cho 44 bệnh nhân Covid-19. Từ 25/7 đến nay, tổng cộng Đà Nẵng ghi nhận 336 ca, 18 người tử vong. Tổng số khỏi bệnh cả nước lên 456.

Theo Lê Nga (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/benh-nhan-nang-tung-can-thiep-ecmo-khoi-covid-19-4147347.html