Xã hội

Bệnh nhân Covid-19 nặng nhất Hải Dương đã khỏe mạnh

Hải DươngBệnh nhân nam 60 tuổi, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2, từng nguy kịch sau một đêm, ngày 11/3 đã khỏe mạnh, tự đi lại, sinh hoạt.

Các bác sĩ Bệnh viện Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Bệnh viện dã chiến số 2), ngày 11/3 cho biết đây từng là bệnh nhân Covid-19 nặng nhất Hải Dương. Ông nhập viện 18/2, diễn biến nguy kịch chỉ sau một đêm, phổi đông đặc hai bên, được Tiểu ban Điều trị hội chẩn chiều 19/2.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nặng, phải thở máy không xâm nhập, tiên lượng rất nặng, chỉ số nồng độ bão hòa oxy trong máu chỉ 70%. Bác sĩ đánh giá bệnh nhân nguy kịch, không đáp ứng thở máy không xâm nhập, phải đặt ống nội khí quản, thở máy, điều trị tại phòng Hồi sức tích cực (ICU).

Bệnh nhân dùng thuốc an thần, lọc máu, phổi đông đặc hai bên. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm phổi do Covid-19 biến chứng ARDS (suy hô hấp cấp tiến triển).

Sau quá trình điều trị, sức khỏe người bệnh tiến triển rõ rệt. Sáng 23/2, bệnh nhân rút ống nội khí quản. Ngày 25/2, bệnh nhân bắt đầu tập đi. Đến chiều 7/3, người bệnh đã được chuyển từ Khoa Hồi sức xuống Khoa Nội - Truyền Nhiễm để điều trị.

Ngày 11/3, sau gần một tháng điều trị, bệnh nhân đã hết sốt được 12 ngày, các xét nghiệm trở về bình thường, tổn thương phổi cải thiện rất tốt.

Hiện, người bệnh tự thở khí phòng, có thể tự đi lại, sinh hoạt, không cần sự trợ giúp của y bác sĩ. Bệnh nhân tiếp tục phác đồ điều trị Covid-19 của Bộ Y tế. Các bác sĩ cho biết, lần xét nghiệm gần nhất, bệnh nhân vẫn dương tính nCoV.

Tới nay, Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương tiếp nhận tổng số 376 bệnh nhiên Covid-19, trong đó, 215 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Bệnh nhân Covid-19 nặng nhất Hải Dương đã khỏe mạnh
Bệnh nhân được nhân viên y tế dìu tập đi lại. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp

Bệnh nhân Covid-19 từng nguy kịch bắt đầu tập đi Bệnh nhân Covid-19 nguy kịch ở Hải Dương hồi phục dần Bệnh nhân Covid-19 Hải Dương nguy kịch sau một đêm

Theo Thúy Quỳnh (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/benh-nhan-covid-19-nang-nhat-hai-duong-da-khoe-manh-4247164.html