Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh nhân 67 dự lễ tại thánh đường, Ninh Thuận kêu gọi F1 tự giác khai báo

 Tỉnh Ninh Thuận đang làm rõ số người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân thứ 67 B.V.C (36 tuổi, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân B.V.C là 1 trong 6 người đi cùng với bệnh nhân thứ 61 (cũng ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam) sang Malaysia tham dự một sự kiện tôn giáo hôm 27/2 và về Việt Nam vào ngày 4/3 vừa qua.

Sau khi bệnh nhân thứ 61 dương tính với Covid-19, hôm qua, cả 6 người còn lại đã được cách ly tại BV Đa khoa Ninh Thuận.

Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam Lê Huyền cho biết đã xác định được 30 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân C, trong đó có vợ, con, người thân của ông.

Số người F1 này đã được đưa đi cách ly tại BV đa khoa Ninh Thuận và khu điều trị vừa được thiết lập tại Trường quân sự địa phương, đầu giờ chiều nay. 

Ông Huyền cho biết, theo báo cáo của chính quyền xã Phước Nam, sau khi trở về từ Malaysia, bệnh nhân C tham gia hành lễ tại thánh đường Hồi giáo ở xã Phước Nam, tiếp xúc gần với nhiều người.

“Chúng tôi đã chỉ đạo bộ phận chức năng, chính quyền xã tiếp tục rà soát thật kỹ, kêu gọi người dân tự giác khai báo về tình trạng tiếp xúc với bệnh nhân C. để có hướng xử lý triệt để, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh”, ông Huyền nói.

Đến sáng 18-3, lực lượng chức năng địa phương đã khoanh vùng và cách ly toàn bộ thôn Văn Lâm 3. Tổng cộng có 16 chốt hàng rào chữ A được lập tại các lối ra vào thôn. Toàn bộ 981 hộ với hơn 5.000 người dân đang được thống kê, phân loại các trường hợp F1 và F2.

Tại mỗi chốt, hai nhân viên y tế tiến hành kiểm tra thân nhiệt người dân có nhu cầu muốn ra ngoài. Những người dân có thân nhiệt ổn định và không liên quan đến trường hợp dương tính được phép ra các khu lân cận mua đồ dùng sinh hoạt.

Đa số người dân khi ra vào đều chấp hành việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo điểm đến.

Bệnh nhân 67 dự lễ tại thánh đường, Ninh Thuận kêu gọi F1 tự giác khai báo
Người dân có sức khỏe ổn định, không liên quan đến bệnh nhân 61 được phép ra vào

Trong sáng nay, lực lượng quân sự huyện Thuận Nam cũng đã triển khai các nhà bạt tại một số chốt canh. Các loa phát thanh liên tục phát thông tin tuyên truyền về cách phòng chống lây nhiễm virus SAR-CoV-2.

Ông Lê Huyền - Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam cho biết tại mỗi điểm chốt chặn bố trí các lực lượng công an, y tế, cán bộ xã trực 24/24h, kiểm soát chặt chẽ, không để người không có trách nhiệm từ ngoài vào trong thôn. Đối với người dân trong thôn, muốn ra ngoài phải được sự chấp thuận của cơ quan chức năng.

Cũng theo ông Huyền, do thôn Văn Lâm 3 có khu chợ nhỏ nên mọi hoạt động mua bán của bà con địa phương vẫn diễn ra bình thường. Tất cả nguồn hàng cung cấp cho tiểu thương trong chợ chỉ được chuyển đến bên ngoài khu vực cách ly, để người có trách nhiệm chuyển vào trong.

Theo ông Nguyễn Nhị Linh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận, việc cách ly thôn Văn Lâm 3 nhằm ngăn ngừa sự lây lan trên diện rộng của dịch bệnh, do ca nhiễm thứ 61 đã tiếp xúc với quá nhiều người ở địa phương này.

Trong một diễn biến khác, đến tối qua, ngành Y tế Ninh Thuận đã cách ly tập trung 41 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân B.T.Th - người đã cùng 89 người Việt dự sự kiện tôn giáo tại Malaysia, sau đó về TP.HCM và Ninh Thuận dự 2 buổi lễ cầu nguyện.

Các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, vận động người dân khai báo tình trạng tiếp xúc với ca bệnh thứ 61 để có hướng xử lý.

HP (Nguoiduatin.vn)