Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh nhân 2899 ở Hà Nam lây nhiễm SARS-CoV-2 cho các bệnh nhân ở nhiều tỉnh thành ra sao?

Bệnh nhân 2899 có hình ảnh viêm phổi điển hình của Covid-19, còn vợ, bố mẹ đẻ của BN này chụp phim có hình ảnh viêm phổi nhẹ.

Bệnh nhân 2899 ở Hà Nam lây nhiễm SARS-CoV-2 cho các bệnh nhân ở nhiều tỉnh thành ra sao?
Đoàn công tác của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Hà Nam kiểm tra công tác phòng chống dịch. Ảnh: Báo Hà Nam

Bệnh nhân 2899 lây cho những ai?

Bệnh nhân N.V.Đ. (bệnh nhân 2899, nam giới) ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) từ Nhật Bản nhập cảnh về và đã hoàn thành cách ly 14 ngày tại Đà Nẵng. Sau khi kết thúc cách ly, anh này về Hà Nam, sau đó có dấu hiệu bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 27/4, xác nhận nhiễm SARS-CoV-2.

Hôm 29/4, Bộ Y tế công bố 5 bệnh nhân khác liên quan tới bệnh nhân 2899. Gồm 4 người nhà ở cùng BN2899, lần lượt mang mã số 2901, 2903, 2908, 2909 và bệnh nhân 2910 tại TP.HCM.

Ghi nhận của Thanh niên online cho hay, theo công bố chính thức của Bộ Y tế, từ bệnh nhân 2899 tại Hà Nam đến nay đã lây ra nhiều tỉnh thành khác, trong đó có 9 trường hợp đã được Bộ xác định (có mã bệnh nhân, gồm Hà Nam 5, Hưng Yên 2, TP.HCM 1 và Hà Nội 1). Song theo kết quả xét nghiệm mới nhất của CDC Hà Nội, đến nay, Hà Nội đã ghi nhận thêm 2 trường hợp mới, và tại Hà Nam cũng có thêm 3 trường hợp liên quan BN 2899. Như vậy, tổng số ca trong chùm ca bệnh liên quan bệnh nhân 2899 N.V.Đ. đã lên đến 14 trường hợp.

Trong đó, 3 bệnh nhân mới được phát hiện ở Hà Nội gồm: Nam bệnh nhân N.V.K. (BN2911), 28 tuổi, là lái xe tải tự do, ở xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Anh K. là F1 của BN2899, từng đi ăn liên hoan cùng BN2899 trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 22/4 tại quán ăn ở thị trấn Minh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân N.Đ.Đ. (BN2927), 27 tuổi, trú tại thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, là công nhân tại Công ty TNHH Vinco, thôn Kim Chung, Đông Anh), F1 của BN2911.

Bệnh nhân N.H.N. (BN2928), 25 tuổi, trú tại thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, công nhân tại Công ty TNHH Panasonic (khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh), F1 của BN2911.

Bệnh nhân 2899 ở Hà Nam lây nhiễm SARS-CoV-2 cho các bệnh nhân ở nhiều tỉnh thành ra sao? - 1
Ngành y tế tỉnh Hà Nam lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân thôn Quan Nhân (xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Ảnh N.T./báo Người lao động

Về hai trường hợp ở tỉnh Hưng Yên là BN2912 và BN2913 là hai bà cháu, đều ở xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, trong đó BN2912 (người cháu, 2 tuổi) có tiếp xúc gần với BN2899 vào ngày 22/4 tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Ca bệnh 2910 (28 tuổi, nam) có địa chỉ thường trú ở tỉnh Hà Nam và ngụ tại đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM. BN 2910 có đi ăn uống với BN2899 vào ngày 22/4 ở tỉnh Hà Nam.

Hai ca nữa là bệnh nhân 2917 là F1 (mợ ruột) của bệnh nhân 2908 (BN2908 là vợ của bệnh nhân 2899) và bệnh nhân 2918 là F1 (cháu ruột) của bệnh nhân 2899 cũng đã được công bố.

Về tình hình sức khỏe bệnh nhân 2899 N.V.Đ, chiều nay, lãnh đạo Khoa Truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa Hà Nam cho biết trên báo Hà Nam, anh Đ. có dấu hiệu bệnh rõ nhất, như sốt, ho, chụp phim có hình ảnh viêm phổi điển hình của Covid-19. Vợ, bố, mẹ đẻ của anh Đ. chụp phim có hình ảnh của viêm phổi nhẹ. Riêng cháu bé 1 tuổi, con của bệnh nhân Đ. không có triệu chứng biểu hiện bệnh Covid-19.

Nguồn lây của bệnh nhân 2899 từ đâu?

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam chia sẻ trên tờ Sức khỏe & Đời sống, BN2899 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4, sau đó cách ly tập trung tại một khách sạn ở Đà Nẵng đủ 14 ngày với 3 lần xét nghiệm âm tính.

Chiều tối 21/4, bệnh nhân đi xe khách về quê ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam.

Kết quả theo dõi hàng ngày qua hệ thống camera và kết quả trích xuất camera từ ngày 7-21/4 cho thấy, BN2899 tuân thủ nội quy quy định, không bước ra khỏi phòng, không giao tiếp với ai trong quá trình cách ly tại khách sạn Alisia ở Đà Nẵng.

Sáng 24/4, bệnh nhân có biểu hiện ho sốt, đau họng, nên bố bệnh nhân đã đến trạm y tế xã khai bá. Từ ngày 22/4 đến 28/4, bệnh nhân đã gặp gỡ, ăn uống với rất nhiều người.

Nhận định về nguồn lây của ca bệnh 2899, PGS.TS Trần Đắc Phu nêu 3 giả thiết. Thứ nhất, bệnh nhân lây nhiễm trong khu cách ly, sau đó về nhà mới phát bệnh. Thứ hai, BN2899 có thể nhiễm bệnh từ nước ngoài, nhưng thời gian ủ bệnh có thể 14 ngày hoặc dài hơn nên thời điểm lấy mẫu xét nghiệm lần 3 nếu vào ngày thứ 12-13 không phát hiện ra. Thứ ba, trong quá trình di chuyển trên các phương tiện hoặc gặp gỡ người khác nên lây nhiễm từ cộng đồng nhưng chưa xác định được.

Theo ông Phu, phải phân tích kỹ và điều tra thật kĩ để xác định nguyên nhân của ca bệnh dương tính sau khi hết thời hạn cách ly 14 và đã qua 3 lần xét nghiệm đều âm tính.

Theo Lao động, bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM) nhận định BN2899 có thể bị lây trong khu cách ly, bởi địa điểm này đã ghi nhận các ca mắc Covid-19 trong thời gian bệnh nhân cách ly, hoặc cũng có thể bệnh nhân nhiễm virus từ Nhật Bản, nhưng khi đó xét nghiệm chưa phát hiện được.

Theo bác sĩ Khanh, cần phải làm rõ lại thời gian xét nghiệm lần cuối cùng của BN2899 tại khu cách ly Đà Nẵng để làm rõ hai khả năng này. Về giả thiết bệnh nhân bị lây nhiễm trên xe khách trở về nhà hoặc lây tại Hà Nam, bác sĩ Khanh cho biết cần thêm bằng chứng để chứng minh.

Theo PV (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/benh-nhan-2899-o-ha-nam-lay-nhiem-sars-cov-2-cho-cac-benh-nhan-o-nhieu-tinh-thanh-ra-sao-161213004220729172.htm