Xã hội

Bệnh nhân 268 ở Hà Giang lần đầu xét nghiệm âm tính nCoV

"Bệnh nhân 268", 16 tuổi, lần đầu có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV sau một tuần điều trị.

Trao đổi với PV VnExpress.net, ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang, chiều 23/4 thông tin bệnh nhân không còn ho, không sốt, tự thở khí trời, các chỉ số sức khỏe ổn. Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kết quả âm tính nCoV.   

Đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, nơi bệnh nhân điều trị, cho biết một kíp y bác sĩ 6 người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, gồm hai bác sĩ, hai điều dưỡng, một hộ lý và một kiểm soát nhiễm khuẩn. "Tất cả đều rất vui mừng khi bệnh nhân có xét nghiệm âm tính", đại diện bệnh viện chia sẻ.

Bệnh nhân tiếp tục được điều trị triệu chứng, theo dõi sát, lấy mẫu lần hai sau ba hoặc bốn ngày nữa. 

Bệnh nhân 268 ở Hà Giang lần đầu xét nghiệm âm tính nCoV
"Bệnh nhân 268" điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Văn Thật (VnExpress.net)

"Bệnh nhân 268" dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Thiếu nữ có ba anh trai làm việc tự do bên kia biên giới. Ngày 7/4, em có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, xét nghiệm kết quả dương tính. 

Liên quan đến bệnh nhân 268, ngành y tế tỉnh Hà Giang đã lấy 358 mẫu xét nghiệm, trong đó 302 mẫu có kết quả âm tính, 56 trường hợp còn lại đang chờ kết quả. Các nhà dịch tễ đánh giá bệnh nhân này có lịch sử dịch tễ phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Đến thời điểm này, ngành y tế Hà Giang chưa thể xác định được nguyên nhân mắc bệnh của bệnh nhân số 268. Hiện bệnh nhân đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn (Hà Giang), sức khoẻ tiến triển tốt, không ho, không sốt.

Trước đó, ông Lương Viết Thuần xác nhận, ca bệnh Covid-19 số 268 ở Hà Giang là một "ca khó" bởi phải tiến hành xét nghiệm 3 lần mới khẳng định được cô gái 16 tuổi này dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, các lần xét nghiệm được lấy vào ngày 11, 14 và 15/4. Trong đó, ngày 11 và 14, mẫu bệnh phẩm được lấy từ vùng hầu họng, lần thứ ba lấy cả mẫu máu. Hai lần đầu đều có kết quả nghi ngờ dương tính, lần thứ ba mới khẳng định. Các mẫu được thực hiện tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

HP (Nguoiduatin.vn)