Xã hội

Bến Tre có ca dương tính nCoV đầu tiên là bé trai 7 tuổi

Chiều 4/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre Ngô Văn Tán xác nhận với VietNamNet, tỉnh vừa phát hiện bé trai 7 tuổi dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca dương tính đầu tiên của Bến Tre trong đợt dịch lần này.

Theo đó, bé trai 7 tuổi (ngụ ấp An Mỹ, xã An Khánh, huyện Châu Thành) là F1 của ca F0 ở Tiền Giang. Bé trai được đưa cách ly tập trung theo quy định (có cam kết của gia đình xin cách ly) vào ngày 30/6. 

Đến tối 2/7, bé trai bị sốt, mệt. Ngày 3/7, bé trai được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bé trai này và người mẹ đã được chuyển về Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bến Tre cách ly, điều trị. 

Qua điều tra, CDC Bến Tre xác định 4 trường hợp F1 của bé trai đã được cách ly tại Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành; kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Cũng trong ngày hôm nay, tại Ninh Thuận ghi nhận ca mắc covid-19 đầu tiên, đó là nam thanh niên 33 tuổi ở huyện Ninh Hải mắc Covid-19 sau khi về từ TP HCM.

Trước đó, anh cùng hai người khác (nam 25 tuổi, nữ 32 tuổi) cùng tạm trú tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM. Trước khi về quê, ngày 1/7, cả ba đến Bệnh viện Xuyên Á test nhanh và đều nhận kết quả âm tính.

Bến Tre có ca dương tính nCoV đầu tiên là bé trai 7 tuổi
Khoa Truyền nhiễm, nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Sáng 2/7, ba người đi trên hai xe máy về quê. Trên đường không tiếp xúc với ai, đổ xăng tại Đồng Nai và Bình Thuận mà chưa nhớ địa chỉ và tên cây xăng.

Trưa cùng ngày, về đến xã Hộ Hải, ba người vào Trạm Y tế khai báo y tế, rồi về cách ly cùng một nhà tại thôn Gò Gũ.

Hôm qua, mẫu xét nghiệm gộp của ba người có kết quả dương tính. CDC Ninh Thuận xét nghiệm riêng lẻ từng trường hợp, xác định thanh niên 32 tuổi trong nhóm nhiễm nCoV.

11 người F1 được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896. 142 trường hợp F2 và F3 được cách ly tại nhà. Hiện, tất cả đều có kết quả âm tính.

Chính quyền địa phương đã phong tỏa căn nhà nơi ca nhiễm trú ngụ, lập chốt kiểm soát dịch ở đầu thôn ngay trong đêm.

Theo CDC Ninh Thuận, ca nhiễm này có liên quan đến yếu tố dịch tễ ở chợ đầu mối Hóc Môn. Khi về Ninh Thuận, lịch trình của ca nhiễm rõ ràng, cách ly tại nhà, không tiếp xúc với nhiều người bên ngoài, do vậy công tác truy vết, kiểm soát nguồn lây rất kịp thời.

Trong đợt dịch đầu hồi tháng 3/2020, Ninh Thuận cũng từng ghi nhận 2 ca nhiễm gồm: "bệnh nhân 61", 42 tuổi, và "bệnh nhân 67", 36 tuổi, ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Họ tham dự một sự kiện Hồi giáo tại Malaysia, trở về nước và phát bệnh. Làng Chăm nơi hai ông cư trú phải phong tỏa 28 ngày.

Trâm (Nguoiduatin.vn)