Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bé trai ở Hà Nội tổ chức sinh nhật đông bạn bè trước khi phát hiện mắc COVID-19

Một thiếu niên 13 tuổi ở Tân Hội, Đan Phượng, xét nghiệm dương tính nCoV hôm 25/10 điều trị tại trung tâm phục hồi chức năng Việt Hàn.

Như Giadinh.net.vn đã thông tin, tối nay Sở Y tế Hà Nội công bố 28 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong đó có bé trai Đ.M.H (13 tuổi ở cụm 11, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng). Sở Y tế xếp ca bệnh này vào nhóm ca COVID-19 phát hiện qua sàng lọc ho, sốt.

Bé trai này học nội trú tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn (ở xã Đồng Yên, huyện Quốc Oai). Hiện vẫn chưa xác minh được nguồn lây của ca F0 này.

Đây là nơi chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng và hướng nghiệp cho trẻ khuyết tật.

Bé trai ở Hà Nội tổ chức sinh nhật đông bạn bè trước khi phát hiện mắc COVID-19
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai ngày 26/10

Ngay sau khi phát hiện bé H dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã điều tra, truy vết được 35 trường hợp F1, 114 trường hợp liên quan khác tại Trung tâm này.

Toàn bộ cán bộ nhân viên và các cháu điều trị, học tập tại Trung tâm đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Thông tin từ chính quyền huyện Quốc Oai, hiện nhà chức trách đã cách ly y tế, lập chốt kiểm soát toàn bộ Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn.

Trước đó, ngày 1/10, bé H được mẹ đón từ Trung tâm về nhà tại cụm 11 xã Tân Hội, huyện Đan Phượng. Từ ngày 1 đến 24/10, bé chỉ ở nhà và hàng ngày có sang hàng xóm chơi.

Đáng chú ý, ngày 23/10, bé H tổ chức sinh nhật có sự tham gia của nhiều người nhà và bạn bè bé.

Đến sáng 25/10, bé H được bố mẹ đưa trở lại Trung tâm. Đến sáng 26/10, bé H xuất hiện triệu chứng sốt, sau đó được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Kết quả khẳng định RT-PCR trả vào trưa 27/10 cho kết quả tương tự.

Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng đã rà soát, xác minh các trường hợp tiếp xúc gần với ca F0, phong tỏa tạm thời ngõ 46 với khoảng 20 hộ dân. Đến cuối giờ chiều 27/10, huyện Đan Phượng đã xác định có 41F1, lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung.

Như vậy, trên địa bàn Hà Nội có 6 ổ dịch đang lây nhiễm, trong đó ổ dịch Quốc Oai có diễn biến phức tạp, đã ghi nhận 37 ca nhiễm mới chỉ sau 4 ngày; ổ dịch ở Ô Chợ Dừa ghi nhận 12 ca nhiễm sau 5 ngày. Cộng dồn trong đợt dịch 4 từ 27/4, Hà Nội ghi nhận 4.231 ca nhiễm, trong đó 1.658 ca cộng đồng, 2.573 ca đã cách ly.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận 28 ca nhiễm mới từ 18h ngày 26/10 đến 18h ngày 27/10, tại 6 ổ dịch.

Trong đó, 7 người liên quan ổ dịch ở thị trấn Quốc Oai gồm: hai người phụ nữ ngụ Hà Đông, cậu bé 4 tuổi ở thị trấn Quốc Oai; 4 người ở Sài Sơn, Quốc Oai từ 10 đến 40 tuổi.

7 người liên quan ổ dịch Bạch Trữ, đều là nam, phát hiện ở xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, tuổi 30-79. Trong đó, người đàn ông 57 tuổi là ca chỉ điểm, từ Hà Giang về thôn Bạch Trữ đi đám ma hôm 23-24/10, xét nghiệm dương tính ngày 26/10.

3 người phụ nữ khác liên quan ổ dịch 67 Giáp Bát, đều là F1, ngụ ở quận Hai Bà Trưng và Hoàng Mai.

4 người liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã cách ly, trong đó có nữ bác sĩ 33 tuổi.

4 người khác liên quan các tỉnh có dịch gồm một bé gái 3 tuổi ở quận Hoàn Kiếm, là F1; nam 24 tuổi ở Nam Từ Liêm, từ TP HCM ra Hà Nội hôm 24/10; nữ, 27 tuổi ở Hà Đông, về từ TP HCM hôm 25/10; nữ, 21 tuổi ở Gia Lâm, về từ TP HCM hôm 22/10.

Hai người liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa gồm nữ nhân viên salon tóc 31 tuổi và người phụ nữ 52 tuổi sống ở Hoàng Mai, là F1.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-trai-o-ha-noi-to-chuc-sinh-nhat-dong-ban-be-truoc-khi-phat-hien-mac-covid-19-tintuc793549