Xã hội

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trước cửa quán ăn trong đêm giá rét

Đêm tối, người dân xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bất ngờ phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước một quán ăn trong thời tiết giá rét.

Ngày 12/1, Công an xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết đã tổ chức thông báo rộng rãi để tìm người thân cho một cháu bé khoảng 2 ngày tuổi vừa được phát hiện bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trước cửa quán ăn trong đêm giá rét
Bé trai 2 ngày tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trong quán ăn.

Thông tin ban đầu, cháu bé được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong một quán ăn tại xóm Khoa Đà, xã Hưng Tây vào khoảng 23h ngày 11/1.

Vào thời điểm phát hiện, cháu bé được quấn trong một chiếc chăn cùng 1 bình sữa pha sẵn. Ngay lập tức cháu bé được đưa đến Trạm y tế xã để ủ ấm cơ thể và kiểm tra sức khỏe. Đó là một bé trai và còn chưa rụng rốn, sức khỏe của bé không có dấu hiệu bất thường.

Hiện tại cháu bé đang được chăm sóc, theo dõi tại trạm y tế xã. Theo quy định, Công an xã cũng đã làm thủ tục chuẩn bị tạm thời giao cháu bé cho người tiếp nhận nuôi dưỡng trong thời gian tìm người thân.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)