Xã hội

Bé trai bị nhốt vào tủ cấp đông có thể ra viện trong chiều nay

Bệnh viện Nhi trung ương vừa có thông tin mới về tình hình sức khỏe của bé N.H.Đ. (3 tuổi) bị bạo hành, nhốt vào tủ cấp đông ngày 13/8.

Liên quan đến bé N.H.Đ. (sinh năm 2019, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam) bị nhốt vào tủ cấp đông vào ngày 13/8 và được điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội). Chiều 15/8, thông tin trên báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo bệnh viện cho biết, sau 2 ngày điều trị, tình hình sức khỏe bệnh nhi chuyển biến tốt. Sáng nay, các bác sĩ đánh giá thêm các chỉ số sức khỏe, các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định. Dự kiến chiều nay, cháu bé có thể được cho ra viện.

Lãnh đạo bệnh viện thông tin thêm sau sự cố có thể tâm lý của trẻ sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy vấn đề này cần được theo dõi, đánh giá thêm.

Bé trai bị nhốt vào tủ cấp đông có thể ra viện trong chiều nay
Bệnh nhi bị bạo hành tại Hà Nam được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh: BVCC

Như đã đưa tinkhoảng 23h15 ngày 13/8, bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Hà Nam đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Trẻ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt và chấn thương vùng đầu, mặt, cổ.

Tại Khoa Cấp cứu chống độc, các bác sĩ tiến hành cấp cứu và làm thêm các xét nghiệm để xác định tổn thương về sọ não, cột sống, cổ… đồng thời hội chẩn các chuyên khoa chấn thương, ngoại thần kinh.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe của trẻ hiện bình thường, tuy nhiên vẫn còn sưng, xuất huyết, xây xước vùng đầu, mặt, cổ và lưỡi sưng nề, ăn uống khó.

“Lúc bị cho vào tủ cấp đông, trẻ hoảng sợ. Hiện tại, tình hình sức khỏe trẻ đã ổn định”, lãnh đạo bệnh viện nói trên Vietnamnet.

Liên quan tới vụ án, công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trường Giang (25 tuổi, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra hành vi Giết người.

Theo công an, chiều 13/8, cháu N.H.Đ. ) sang quán trà sữa của Giang. Tại đây, Đ. ăn uống còn Giang dọn dẹp quán. Nghi phạm khai do bực tức khi cháu bé liên tục hỏi chuyện và đòi chơi cùng nên đã dùng chày kim loại đánh vào đầu khiến Đ. ngã từ giường xuống đất và khóc lớn.

Khi cháu bé khóc to, Giang bịt miệng, ghì cổ trước khi nảy sinh ý định giết cháu bằng cách dùng dây dù siết cổ, bịt miệng và đập đầu Đ. xuống sàn nhà. Khi nạn nhân bất tỉnh, Giang để bé trai vào thùng carton, cho vào ngăn đông của tủ lạnh bảo ôn rồi bỏ đi. Tối cùng ngày, nghi phạm bị bắt khi lẩn trốn ở Hà Nội.

Lãnh đạo địa phương thông tin Giang xuất ngũ năm 2020. Sau đó, anh ta cùng cha mẹ lập nghiệp ở Hà Nội. Dịch bệnh khiến việc kinh doanh gặp khó khăn, gia đình Giang trở về Hà Nam.

Sau đó, Giang thuê nhà ở xã Lý Nhân để mở quán giải khát. Bé trai 3 tuổi bị bạo hành là cháu của chủ nhà, nơi Giang đang thuê.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-trai-bi-nhot-vao-tu-cap-dong-co-the-ra-vien-trong-chieu-nay-tintuc836852