Xã hội

Bé trai 9 tuổi phải cắt bỏ cả bàn tay do đèn pin phát nổ khi sạc

Một bé trai 9 tuổi ở huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) phải cắt bỏ bàn tay do bị thương tích nặng sau khi cầm chiếc đèn pin đang sạc điện và phát nổ.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa hiện đang điều trị tích cực vết thương ở cánh tay phải cho bệnh nhi L.V.N. (9 tuổi, trú tại xã Lương Sơn, huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa). Trước đó, vào ngày 20/11, bệnh nhi này đã phải phẫu thuật, tháo bàn tay do thương tích quá nặng.

Theo thông tin được gia đình cung cấp, khoảng 7h30 ngày 16/11, cháu Lang Văn Núi đang sạc đèn pin (loại đội trên đầu) thì nghe có tiếng nổ nhỏ, tay phải N. cầm đèn pin, tay trái định rút phích cắm điện thì chiếc đèn phát nổ lớn.

Bé trai 9 tuổi phải cắt bỏ cả bàn tay do đèn pin phát nổ khi sạc
Bé Lang Văn Núi sau khi được phẫu thuật

Vụ nổ làm bàn tay và các ngòn tay phải của N. bị giập nát, chảy nhiều máu. N. được người thân đưa xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân sơ cứu trong tình trạng tỉnh táo, trước khi được xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phẫu thuật.

Tại đây, các bác sĩ nhận định bệnh nhân trong tình trạng tổn thương nặng bàn tay phải, các ngón tay giập nát hoàn toàn không còn khả năng bảo tồn. Do đó, kíp trực đã quyết định cắt bỏ bàn tay bị tổn thương, tạo mỏm cụt cổ tay phải.

Theo bác sĩ Lê Đăng Khoa - giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Bệnh nhi hiện đang được điều trị hậu phẫu, vết thương và sức khỏe ổn định, còn đau nhẹ vết mổ.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)