Xã hội

Bé trai 8 tuổi dập nát bàn tay vì tự chế pháo

Quyết cùng người em họ mua diêm về, cạo đầu đỏ cho vào một đoạn ăng-ten rỗng, bịt kín lại rồi châm lửa đốt. Quả pháo tự chế này nổ tung khiến em dập nát bàn tay trái.

Quyết cùng người em họ mua diêm về, cạo đầu đỏ cho vào một đoạn ăng-ten rỗng, bịt kín lại rồi châm lửa đốt. Quả pháo tự chế này nổ tung khiến em dập nát bàn tay trái.

Quyết nhập viện trong tình trạng bàn tay trái dập nát, mất ngón tay thứ 4. Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc, tháo bỏ xương bàn tay số 4 và 5, khâu vết thương xung quanh.

be-trai-8-tuoi-dap-nat-ban-tay-vi-tu-che-phao
Bệnh nhân Quyết đang được bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Đ.H

Bà Nguyễn Thị Hương (mẹ Quyết) cho hay, sáng 8/1, Quyết cùng một người em họ mua diêm về, cạo đầu đỏ cho vào một đoạn ăng-ten rỗng, bịt kín lại rồi châm lửa đốt. Sau khi bắt lửa, pháo tự chế nổ tung khiến Quyết gặp nạn.

10 ngày trước, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cũng tiến hành tháo bỏ ngón thứ 3, nối gân và khâu phục hồi bảo tồn bàn tay cho bệnh nhân Trương Quang Tuấn (học sinh lớp 7, trú huyện Kỳ Anh) bị thương do tự chế pháo bằng diêm và van xe đạp.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)