Xã hội

Bé trai 4 tuổi mất tích ở Vĩnh Phúc, thi thể được tìm thấy cách nhà 100m

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháu bị đuối nước ở dòng sông cách nhà 100m. Hiện gia đình đã đưa cháu về nhà an táng”, vị lãnh đạo cho biết.

Lãnh đạo UBND xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô hôm nay cho biết, bé trai Nguyễn Đăng T. (4 tuổi) được gia đình báo mất tích, đến nay đã tìm thấy thi thể.

“Khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đã huy động nỗ lực tìm kiếm và phát hiện cháu T. đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháu bị đuối nước ở dòng sông cách nhà 100m. Hiện gia đình đã đưa cháu về nhà an táng”, vị lãnh đạo cho  biết.

Bé trai 4 tuổi mất tích ở Vĩnh Phúc, thi thể được tìm thấy cách nhà 100m
Cháu bé được tìm thấy dưới sông cách nhà 100m

Trước đó, thông tin từ anh Nguyễn Thanh Tuấn (36 tuổi, ở thôn Hạ, xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), bố của cháu bé cho biết: “Vào khoảng gần 9 giờ sáng nay con trai tôi là cháu Nguyễn Đăng T (4 tuổi) khi đang chơi cùng bà và một số cháu nhỏ khác ở gia đình thì bỗng nhiên thất lạc một cách bí ẩn”.

Cụ thể, vào khoảng hơn 8h, sau khi cả gia đình ăn sáng xong, anh Tuấn giao cháu cho bà (là mẹ anh Nguyễn Thanh Tuấn) trông hộ còn anh ra ngoài vườn gần nhà, lúc đó mẹ cháu đã đi làm. Được khoảng 15 phút thì mẹ anh Tuấn tá hỏa vào cho biết không thấy cháu T đâu. Gia đình lúc này vội vàng đi tìm, nhưng không thấy cháu đâu.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

HP (SHTT)