Xã hội

Bé trai 3 tuổi tử vong vì nuốt phải đinh vít tại trường mầm non

Sau khi nuốt phải chiếc đinh vít, bé M. (3 tuổi), trú tại xã Hương Trà, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh có biểu hiện bất thường và tử vong ngay sau đó.

Theo thông tin từ UBND xã Hương Trà, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, một bé trai 3 tuổi vừa tử vong chưa rõ nguyên nhân tại trường mầm non trên địa bàn.

Trao đổi với PV, ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hương Khê cho biết, trong quá trình học tại trường mầm non, bé trai N.M. (3 tuổi), trú tại thôn Bắc Trà, xã Hương Trà không may nuốt phải đinh vít rơi trên tường xuống. Hiện cơ quan Công an huyện Hương Khê đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Trong giờ học tại trường mầm non, bé trai không may đã nuốt phải chiếc đinh vít và tử vong sau đó. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, hiện các cơ quan đoàn thể cũng đã đến thăm hỏi và động viên gia đình vượt qua nỗi đau này. Phía cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong”, ông Trần Đình Hùng thông tin.

Bé trai 3 tuổi tử vong vì nuốt phải đinh vít tại trường mầm non
Nghi vấn bé trai 3 tuổi tử vong vì nuốt phải đinh vít (Ảnh minh họa).

Liên quan sự việc, Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê thông tin, vào sáng ngày 17/11, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi tới cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

Trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ có gắp ra từ cuống họng nạn nhân một cái đinh dài khoảng 4cm (dạng đinh vít bàn ghế).

Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê nhận định, với kích thước nhỏ như vậy, chiếc đinh không thể bịt lỗ thở. Tuy nhiên, có thể do phản ứng sau khi nuốt đinh vào họng gây phù nề thanh quản, nạn nhân bị tắc đường thở dẫn đến tử vong.

Trước đó, vào tháng 5/2021, trong lúc lấy quả vải để ăn, một bé trai (3 tuổi), trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An không may bị hóc hạt vải. Phát hiện sự việc, người thân đưa cháu đi cấp cứu nhưng nạn nhân cũng đã tử vong sau đó.

Theo các bác sĩ, trẻ mắc dị vật thường biểu hiện như ho sặc sụa, tím tái đột ngột, có thể ngạt hoặc khó thở, trong tiếng thở có tiếng rít thanh quản đặc trưng… Trong trường hợp này cần đưa các bé đến bệnh viện để được kiểm tra và can thiệp kịp thời tránh tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.

Hiện cơ quan công an huyện Hương Khê đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Thiện Quyền (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/nghi-van-be-trai-3-tuoi-tu-vong-vi-nuot-phai-dinh-vit-tai-truong-a534191.html