Xã hội

Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi rạng sáng

Nghe tiếng chó sủa, chủ nhà mở cửa kiểm tra thì phát hiện bé trai khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi. Bé được quấn trong khăn bông màu hồng, đặt cạnh túi nylon đựng đồ.

Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi rạng sáng
Bé trai cùng bịch đồ bị bỏ trước nhà dân. Ảnh: Minh Lộc.

Sáng 20/3, ông Tiêu Văn Bính, Chủ tịch UBND xã Nam Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), cho biết địa phương đang tìm người thân của bé trai khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Ông Bính cho biết khoảng 3h sáng 19/3, trong lúc ngủ, anh Nguyễn Văn Nam (33 tuổi, ngụ thôn Sóc Sơn, xã Nam Hà) nghe tiếng chó sủa nên dậy kiểm tra.

Mở cửa nhà, anh Nam phát hiện một bé trai khoảng 2 tháng tuổi được quấn trong khăn bông màu hồng, để bên một túi nylon màu xanh đựng đồ. Bé trai sức khỏe bình thường, không bị xây xát cơ thể.

Theo ông Bính, hiện gia đình anh Nam đang chăm sóc cháu bé. UBND xã thông báo ai là người thân và muốn nhận lại cháu thì liên hệ xã để làm thủ tục.

Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)