Xã hội

Kiên Giang: Đưa bé gái 15 tháng tuổi đi chơi Tết, bố mẹ không để ý khiến bé lọt xuống cống nước nguy kịch

Đi chơi Tết dương lịch với cha mẹ, bé gái 15 tháng tuổi rơi xuống hố của cống thoát nước ở Rạch Giá (Kiên Giang). Sau một đêm cấp cứu, bệnh nhi vẫn còn nguy kịch.

Kiên Giang: Đưa bé gái 15 tháng tuổi đi chơi Tết, bố mẹ không để ý khiến bé lọt xuống cống nước nguy kịch
Miệng hố của cống thoát nước, nơi bé Nhi gặp nạn. Ảnh bạn đọc cung cấp.

Sáng 2/1, bác sĩ Danh Tý, Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, cho biết bé gái lọt xuống hố của cống thoát nước ở TP Rạch Giá là Trần Anh Nhi (15 tháng tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành) vẫn còn nguy kịch. Sau một đêm cấp cứu, bác sĩ đang cho Nhi thở máy và tiên lượng rất xấu.

Chiều một ngày trước, Nhi được cha mẹ đưa đến phường An Hòa (Rạch Giá) để chơi Tết dương lịch thì bé không may trượt chân xuống hố của cống thoát nước.

Một người đàn ông đã nhảy xuống hố mò tìm khoảng 5 phút thì kéo Nhi lên trong tình trạng tím tái toàn thân vì ngạt nước.

Sau khi hô hấp nhân tạo, bé được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu khi đã ngưng thở. Được bác sĩ hồi sức tích cực nên 15 phút sau tim Nhi đập trở lại nhưng vẫn hôn mê sâu.

"Bé mất phản xạ vì tổn thương não quá lâu. Nếu cứu được thì bé có thể sống đời sống thực vật", lãnh đạo khoa Nhi chia sẻ.

Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)