Xã hội

Bé gái hơn một tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa dưới trời rét buốt

Bé gái nặng 4,8 kg, khỏe mạnh, được tìm thấy trong chiếc làn trước cổng chùa Giữa Đồng, thị xã Quảng Yên, rạng sáng 21/12.

Ngày 22/12, UBND phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên thông báo tìm thân nhân của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Giữa Đồng vào sáng 21/12.

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 21/12 bà Nguyễn Thị Sê (phật tử giúp chùa), trú tại khu 6, phường Nam Hòa dậy nấu cơm cho chùa. Khi đi xuống đến cửa Quan âm Bồ tát tầng 1 bất ngờ nghe thấy tiếng khóc trẻ nhỏ. Sau đó, trụ trì chùa dậy đi thể dục và 2 người khác bắt đầu hiểu nguyên nhân và phát hiện ra bé gái.

Bé gái hơn một tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa dưới trời rét buốt
Bé gái hơn một tháng tuổi bị bỏ rơi lúc rạng sáng. Ảnh: Ngoisao.net

Bé được đặt trong chiếc làn cũ, trong làn có 2 hộp sữa nguyên, 1 hộp sữa đang ăn dở, cùng quần áo trẻ sơ sinh, bỉm và không có bất kỳ thông tin hay địa chỉ để lại. Ngay sau đó các phật tử đã đưa cháu bé về chùa.

Qua kiểm tra, bé gái được xác định khoảng hơn 1 tháng tuổi, nặng 4,8kg, sức khỏe ổn định.

Ngày 22/12, UBND phường Nam Hòa, thông báo tìm người thân của bé gái. Sau 7 ngày từ ngày thông báo mà không ai đến nhận, phường sẽ làm thủ tục theo quy định.

HP (Nguoiduatin.vn)