Xã hội

Bé gái 9 tuổi bị bố dượng hiếp dâm phải chuyển xuống TP.HCM điều trị

Sau khi được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, sức khỏe của bé gái 9 tuổi ở Đắk Nông dần ổn định nhưng tâm lý còn hoang mang, lo sợ.

Chiều 24/4, anh Mùa A Sùng (cậu ruột của cháu M.T.N, 9 tuổi) cho biết sau khi vụ việc xảy ra cháu được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Do bị thương tích nặng, bệnh nhi này phải chuyển xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM điều trị. Theo anh Mùa A Sùng, sau khi được các bác sĩ phẫu thuật, sức khỏe của cháu N. đã dần ổn định. Tuy nhiên, cháu vẫn bị đau ở vết thương và tâm lý còn hoang mang, lo sợ.

Bé gái 9 tuổi bị bố dượng hiếp dâm phải chuyển xuống TP.HCM điều trị
S.A.L - cha dượng của bé gái 9 tuổi - tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Như VietNamNet đã thông tin, vào khoảng 16h ngày 20/4, Công an huyện Đắk Glong nhận được tin báo từ Trung tâm y tế huyện về việc đang cấp cứu cho cháu N. (trú tại trú tại thôn 3, xã Đắk Som). Bé nhập viện trong tình trạng bị tổn thương nặng, nghi bị người khác xâm hại.

Sau khi xác minh, Công an huyện Đắk Glong xác định S.A.L, cha dượng nạn nhân, là nghi phạm thực hiện hành vi này. Công an huyện Đắk Glong đã triệu tập L. lên làm việc. Đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Hải Dương (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/be-gai-9-tuoi-bi-cha-duong-hiep-dam-da-phai-chuyen-vien-2136069.html