Xã hội

Bé gái 3 tuổi hôn mê, nghi có nhiều dị vật giống đinh trong hộp sọ: Công an mời một số người lên làm việc

Chiều 18-1, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) cho biết cơ quan công an đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ bé gái 3 tuổi hôn mê, nguy cơ tử vong do có dị vật giống đinh trong hộp sọ.

Thông tin trên báo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị cho biết, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất đã mời một số người lên làm việc và chưa có kết luận về sự việc trên. Hiện Công an huyện Thạch Thất đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc trên.

Bé gái 3 tuổi hôn mê, nghi có nhiều dị vật giống đinh trong hộp sọ: Công an mời một số người lên làm việc
Nhiều dị vật giống đinh trong hộp sọ

Trước đó, trên báo Người Lao Động, ông Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết, vào hơn 17h chiều qua (17/1) đơn vị có tiếp nhận cấp cứu cho bé gái 3 tuổi ở xã Canh Nậu trong tình trạng hôn mê, co giật do mẹ bé đưa vào.

Sau đó, các bác sĩ khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất) đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

Qua chuẩn đoán sơ bộ, bé gái này nghi viêm màng não và sau hơn 1h tích cực điều trị thấy sức khoẻ của bệnh nhi tốt hơn Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất chuyển bé tới Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Theo ông Kiên, sau khi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiến hành chụp cắt lớp nhận thấy có khoảng 9 vật nghi là đinh bắn vào sọ của bé gái.

Hiện sức khoẻ của bé gái này tiên lượng rất nguy kịch.

Theo bác sĩ, qua điều tra bệnh sử, người mẹ chỉ nói từ chiều thấy gọi con không tỉnh, sau đó đưa đến viện. Phát hiện dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã báo Công an huyện Thạch Thất.

Theo lãnh đạo huyện Thạch Thất, bố mẹ cháu bé đã ly hôn, bé ở với mẹ.

Hiện, cơ quan công an chưa làm việc với mẹ cháu bé được do mẹ cháu đang chăm sóc con trong bệnh viện.

NT (Nguoiduatin.vn)

https://soha.vn/vu-phat-hien-9-vat-nhu-dinh-trong-dau-be-gai-cong-an-moi-mot-so-nguoi-len-lam-viec-20220118164319968.htm




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-gai-3-tuoi-hon-me-nghi-co-nhieu-di-vat-giong-dinh-trong-hop-so-cong-an-moi-mot-so-nguoi-len-lam-viec-tintuc806158