Xã hội

Bé gái 3 tuổi bị đinh cắm vào đầu đã qua cơn nguy kịch, có phản xạ tay chân

Cháu bé 3 tuổi bị đinh cắm vào đầu đã có một số phản xạ của cơ thể. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn chưa thể tiến hành phẫu thuật lấy đinh trong đầu cháu bé.

Trao đổi với VietNamNet, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh, bác dâu của cháu Đ.N.A. (3 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) cho biết cháu vẫn đang hôn mê, được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

“Ca phẫu thuật lấy đinh chưa thể tiến hành, để phẫu thuật được có lẽ vẫn cần thời gian dài phía trước”, chị Huyền Anh cho hay.

Theo người bác dâu, các bác sĩ thông tin chưa thể tiên lượng trước điều gì về diễn tiến của bé A., tuy nhiên, bé đã tạm thời qua được giai đoạn nguy kịch. Cháu cũng đã có những phản xạ cử động về tay chân, là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Hồi sát Tết, các bác sĩ đã tiến hành tháo bột ở cánh tay cho bé.

"Cháu vẫn mê man phải thở máy. Tuy nhiên thỉnh thoảng đã cử động nhẹ được đầu ngón chân", ông nội bé A. cho hay.

Như vậy, tới nay, bé A. đã nhập viện cấp cứu tròn 3 tuần. Thời gian vừa qua, bé được bố và ông nội thay phiên chăm nuôi, yêu cầu phải test PCR âm tính trước khi vào chăm.

Bé gái 3 tuổi bị đinh cắm vào đầu đã qua cơn nguy kịch, có phản xạ tay chân
Cháu bé Đ.N.A. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất đã tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.

Trường hợp này là bé gái Đ.N.A., địa chỉ ở Canh Nậu được đưa vào Khoa Cấp cứu. Bệnh nhân được mẹ đưa đến. Qua điều tra bệnh sử, người mẹ cho hay, từ chiều gọi con không tỉnh nên đưa vào bệnh viện.

Đáng chú ý, sau khi các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành đặt ống, chụp phim đã phát hiện trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần.

Bé gái 3 tuổi bị đinh cắm vào đầu đã qua cơn nguy kịch, có phản xạ tay chân - 1
Cháu bé đã điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn khoảng 3 tuần (Ảnh VietNamNet)

Ngày 20/1, thông tin trên báo Dân Trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Giết người".

 Nguyễn Trung Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi, ở Canh Nậu, Thạch Thất) bị cắm đinh vào đầu.

Theo Công an Hà Nội, Nguyễn Trung Huyên hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần hay "ngáo đá". Gia đình đối tượng thuộc diện căn bản.

Nguyễn Trung Huyên chưa có tiền án, tiền sự. Huyên sống độc lập từ khá lâu. Trước khi cặp kè với mẹ cháu A., Huyên thuê nhà trọ ở nhiều nơi.

Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, ban đầu, Huyên loanh quanh, phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé gái 3 tuổi. Về những thương tích bên ngoài hay những lần bé A. nuốt phải dị vật, Huyên đổ lỗi cho bé gái, nói rằng cháu nghịch ngợm nên bị ngã và tự nuốt dị vật.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, Nguyễn Trung Huyên đã buộc phải thừa nhận hành vi tàn ác.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-gai-3-tuoi-bi-dinh-cam-vao-dau-da-qua-con-nguy-kich-co-phan-xa-tay-chan-tintuc808642