Xã hội

Ngồi chơi ở bãi cỏ ngoài đồng, bé gái bị sét đánh tử vong

Đi chăn trâu gặp trời mưa to, ba bé gái ngồi trú ở đồng cỏ và bị sét đánh trúng, một em tử vong.

Chiều 7/8, Nguyễn Thị Nhâm (13 tuổi), trú xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cùng em gái và một bé hàng xóm đi chăn trâu ở cánh đồng cách nhà hơn 500 m. Đang ngoài đồng, các em gặp trời mưa to kèm sấm sét.

Ngồi chơi ở bãi cỏ ngoài đồng, bé gái bị sét đánh tử vong
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Phan Giang.

Cả ba nạn nhân ngồi bên nhau để trú mưa và bị sét đánh bất ngờ. Nhâm văng vài mét, sém da, rách quần áo, tử vong tại chỗ. Hai bé gái còn lại không bị thương nên chạy về làng hô hoán.

Ông Đặng Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã, cho hay nạn nhân là con đầu trong gia đình có hai con gái. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền đã đến động viên, hỏi thăm gia đình.

Trước đó vào tháng 5, bốn người ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) trong lúc đang ngồi trong nhà cũng bị sét đánh bất tỉnh. Một tháng sau, 12 người ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) ngồi trong lều che bạt giữa cánh đồng để trú mưa cũng bị sét đánh bất tỉnh.

Theo Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)