Xã hội

Bé gái 1 tuổi tử vong trong bể cá cảnh nhà hàng xóm

Bé gái mới 17 tháng tuổi đi qua nhà hàng xóm chơi cùng anh thì bị rơi xuống bể cá trước sân. Khi được người lớn phát hiện thì cháu đã chết.

Xác nhận với phóng viên, ông Hoàng Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết,  trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc bé gái 1 tuổi tử vong vì rơi xuống bể cá cảnh.

Nạn nhân là cháu Hoàng Lê B.T. (SN 2019), trú xã Cảnh Hóa.

Bé gái 1 tuổi tử vong trong bể cá cảnh nhà hàng xóm
Cháu bé đuối nước thương tâm ở bể cá nhà hàng xóm.

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 17h chiều 24/8. Cháu T. đi theo anh trai qua nhà hàng xóm chơi. Nhà này có xây một bể cá và non bộ ở trước sân. Nước trong bể cá này sâu khoảng 0,5 mét. 

Cháu T. đến bể cá này chơi và không may rơi xuống. Đến khi người lớn phát hiện ra thì cháu T. đã qua đời.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình cháu T. hết sức khó khăn, thuộc hộ nghèo của xã. Mẹ của cháu là chị Hoàng Thị Loan một mình nuôi 3 con. Trước đó, đứa con lớn của chị cũng từng bị điện giật và để lại di chứng nặng nề.   

Do hoàn cảnh quá khó khăn, để lo hậu sự cho con chị Loan cũng không có tiền. Ngay trong tối qua, hàng xóm và người thân của chị đã phải vay mượn, chung tay quyên góp để lo hậu sự cho cháu bé xấu số.

Sáng 25/8, bà Nguyễn Thị Tỉnh, chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa (Quảng Trạch, Quảng Bình) cho biết chính quyền địa phương đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình chị Loan làm đám tang cho cháu T..

HL (Nguoiduatin.vn)