Xã hội

Bé 15 tháng tuổi bị bạo hành đến tím tái, trường đình chỉ công tác 2 cô giáo

Lãnh đạo Phòng giáo dục huyện Hoa Lư cho biết, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác 2 cô giáo để phục vụ việc điều tra, xác minh vụ việc.

Hôm qua (11/11) mạng xã hội facebook chia sẻ nhiều hình ảnh, clip ghi lại vụ việc một trẻ mầm non 15 tháng tuổi bị giáo viên bạo hành ngay trong trường học, sự việc này xảy ra tại Trường mầm non Ninh Khang, thuộc xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Bé 15 tháng tuổi bị bạo hành đến tím tái, trường đình chỉ công tác 2 cô giáo

Bé 15 tháng tuổi bị bạo hành đến tím tái, trường đình chỉ công tác 2 cô giáo - 1
Những vết thương trên cơ thể cháu bé

Theo clip ghi lại qua hệ thống camera giám sát lớp học thể hiện rõ, cháu nhỏ bị một giáo viên đánh ngay trong phòng vệ sinh của lớp học vào sáng 10/11.

Cháu bé bị bạo hành có dấu hiệu thâm tím vùng lưng, mông và một số vị trí khác da thịt bị đỏ tấy. Người thân của cháu bé khi đến trường đón con, phát hiện những dấu hiệu bất thường đã đến phản ánh sự việc với nhà trường.

Chiều 12/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoa Lư cho biết, cháu bé đã được gia đình đưa lên bệnh viện ở Hà Nội thăm khám, hiện chưa có kết quả.

Về phía Phòng, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoa Lư cũng xuống thăm hỏi, động viên cháu bé. Đồng thời, làm việc với Trường mầm non Ninh Khang để làm rõ sự tình.

Clip cho thấy, có một giáo viên khác đứng cạnh chứng kiến vụ việc đã thờ ơ, không hề có động thái nào can ngăn

"Trước mắt, nhà trường cho biết đã tạm đình chỉ công tác hai cô giáo trong clip phát tán trên mạng, ngay sau khi nắm bắt thông tin ban đầu, chúng tôi đã báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình và các cơ quan, ban ngành liên quan. Hiện công an huyện Hoa Lư cũng đã vào cuộc điều tra", ông Thiện nói.

Còn đại diện Trường Mầm non Ninh Khang cho biết, cháu bé bị bạo hành có hộ khẩu thường trú tại xã Ninh Khang. Nhà trường nắm được sự việc từ chính phụ huynh phản ánh lại, hiện trường đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Trường Trường Mầm non Ninh Khang cũng thông tin thêm, hai giáo viên đứng lớp là cô Nguyễn Thị P. T. (sinh năm 1986), người trực tiếp bạo hành cháu bé và cô Bùi Thị M. (sinh năm 1967) là người chứng kiến vụ việc nhưng không có hành động can ngăn, bảo vệ bé.

Được biết, cô giáo Nguyễn Thị P. T. có bằng tốt nghiệp đại học về ngành Giáo dục Mầm non, đầu năm 2020, cô T. mới được điều chuyển công tác từ một cơ sở giáo dục ở huyện Yên Khánh về Trường mầm non Ninh Khang. Cô Bùi Thị M. là giáo viên công tác tại trường đã lâu năm. Trường mầm non Ninh Khang mới được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2018. Hiện trường có tất cả 16 lớp học với khoảng 400 em học sinh. 

Cũng trong ngày 12/11, ông Bùi Duy Quang (Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư) cho hay, huyện đã yêu cầu các ban, ngành chức năng phối hợp với UBND xã Ninh Khang vào cuộc làm rõ vấn đề. Sau khi vụ việc được làm rõ, sẽ có hình thức xử lý, kỷ luật thỏa đáng với hai cô giáo.

HP (Nguoiduatin.vn)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ninh-binh-be-15-thang-tuoi-bi-bao-hanh-den-tim-tai-truong-dinh-chi-cong-tac-2-co-giao-162201211191537625.htm