Xã hội

Bay đi Hà Nội phải hạ cánh ở Hải Phòng, Đà Nẵng vì sương mù

Do thời tiết xấu, trời nhiều sương mù, nên nhiều chuyến bay đến Hà Nội sáng 8/3 phải bay chờ nhiều vòng và chuyển hướng sang các sân bay lân cận.

Thông tin trên tờ Tri Thức Trực Tuyến, Anh Q.H., hành khách trên chuyến bay VN242 từ TP.HCM đi Hà Nội, cho biết lúc 8h50, máy bay đã ở vị trí có thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, gần 1 giờ sau, tổ bay thông báo do thời tiết xấu, chuyến bay không thể hạ cánh như dự định.

Đến 9h40, máy bay hạ cánh xuống sân bay Cát Bi. Hành khách phải chờ thêm 1 giờ để Vietnam Airlines bố trí chuyến bay bổ sung từ Cát Bi về Nội Bài.

Bay đi Hà Nội phải hạ cánh ở Hải Phòng, Đà Nẵng vì sương mù
Máy bay Vietnam Airlines  không thể hạ cánh ở sân bay Nội Bài do thời tiết xấu, nhiều sương mù

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết sương mù sáng 8/3 đã ảnh hưởng đến tầm nhìn của phi công. Việc này đã khiến 5 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh. Trong đó, 4 chuyến chuyển hướng về sân bay Cát Bi và một chuyến về sân bay Đà Nẵng.

Vị này cho biết việc chuyển hướng xa hay gần là phụ thuộc vào sự điều phối của đơn vị quản lý bay, thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến.

Theo dữ liệu Flightradar, trong khung giờ trên, một chuyến bay của VietJet cũng không thể đáp xuống Nội Bài, phải chuyển hướng về Cát Bi.

Khoảng 8h40, một chuyến bay của Bamboo chặng TP.HCM - Hà Nội cũng không thể hạ cánh, phải quay ngược về sân bay Đà Nẵng.

HL (Nguoiduatin.vn)