Xã hội

Bầu trời Đà Nẵng rực sáng bằng màn pháo hoa 'kể chuyện' văn hóa, lịch sử Việt Nam

Với chủ điểm đêm thi đầu tiên là “Nhịp cầu tình yêu”, đội pháo hoa Đà Nẵng - Việt Nam đã kể với khán giả xem DIFF 2018 câu chuyện văn hóa, lịch sử đất nước Việt Nam.

20h50 tối 30/4, đúng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” đã chính thức khai mạc tại bờ Đông sông Hàn. Sự kiện diễn ra trong 2 tháng, từ 30/4 đến 29/6.

Đến dự DIFF 2018 có ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Chính Phủ; ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Trần Văn Miên- Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng BTC DIFF 2018; cùng các lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Với chủ điểm đêm thi đầu tiên là “Nhịp cầu tình yêu”, đội pháo hoa Đà Nẵng - Việt Nam đã kể với khán giả xem DIFF 2018 câu chuyện văn hóa, lịch sử của đất nước Việt Nam.

Bầu trời Đà Nẵng rực sáng bằng màn pháo hoa 'kể chuyện' văn hóa, lịch sử Việt Nam

Bầu trời Đà Nẵng rực sáng bằng màn pháo hoa 'kể chuyện' văn hóa, lịch sử Việt Nam - 1

Bầu trời Đà Nẵng rực sáng bằng màn pháo hoa 'kể chuyện' văn hóa, lịch sử Việt Nam - 2

Bầu trời Đà Nẵng rực sáng bằng màn pháo hoa 'kể chuyện' văn hóa, lịch sử Việt Nam - 3
Màn trình diễn pháo hoa của đội Đà Nẵng Việt Nam

Với hơn 4.000 quả pháo được bắn từ giàn với độ cao 60m, màn trình diễn pháo hoa quay, xoay ở độ cao này sẽ tạo hiệu ứng ánh sáng độc lạ, nổi bật chưa từng có.

Màn trình diễn được chia làm 3 phần, kết hợp với những khúc nhạc du dương. Ban đầu, pháo hoa được trình diễn trên nền nhạc nhẹ nhàng thể hiện được khung cảnh miền quê Việt Nam. Rồi đến tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa… Càng về sau, chuyển đổi nền nhạc mạnh mẽ hơn, thể hiện được tinh thần hội nhập quốc tế, hữu nghị và hòa bình.

Bầu trời Đà Nẵng rực sáng bằng màn pháo hoa 'kể chuyện' văn hóa, lịch sử Việt Nam - 4

Bầu trời Đà Nẵng rực sáng bằng màn pháo hoa 'kể chuyện' văn hóa, lịch sử Việt Nam - 5
Pháo hoa của đội Ba Lan

Kết thúc đêm thi đầu tiên là phần trình diễn pháo hoa của đội Surex Firma Rodzinna (Ba Lan). Với pháo ở 13 điểm bắn đã lắp đặt cố định, trong đó có 2 điểm bắn cực kỳ độc đáo, màn trình diễn pháo hoa được kết hợp với 25 bài hát, phần lớn là nhạc Rock.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Ba Lan đưa khán giả vào một thế giới thần tiên của những lời ca, vũ điệu và niềm vui. Khán giả như được mời gọi tham gia vào một đại tiệc pháo hoa và âm nhạc, không thể cưỡng lại được ham muốn nhún nhảy và hát theo những giai điệu vui vẻ.

Đêm thi thứ 2 giữa đội pháo hoa Pháp và Mỹ với chủ điểm “Nhịp cầu Thời gian” vào 26/5.

Theo Vinh Quang (Giadinh.net.vn)