Xã hội

Bất ngờ về nguyên nhân người đàn ông 'bỗng dưng' mắc kẹt giữa khe tường

Công an TP Ninh Bình xác nhận người bị mắc kẹt giữa khe tường 2 tòa nhà được cứu hộ sáng 30/9 tên là Đỗ Đức Long - tham gia trộm cắp cây hoa mẫu đơn trị giá 15 triệu đồng cùng 2 đồng bọn.

Như đã đưa tin, sáng 30/9 Công an phường Nam Thành, TP Ninh Bình phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Ninh Bình - cứu hộ thành công nạn nhân Đỗ Đức Long (trú phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành) bị mắc kẹt giữa khe tường 2 tòa nhà.

Nạn nhân Đỗ Đức Long được các nhân viên phòng khám đa khoa (số nhà 44 đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành) phát hiện bị mắc kẹt giữa khe tường của 2 tòa nhà cao 4 tầng, cơ thể có nhiều vết thương bị chảy nhiều máu, đang chới với tìm lối thoát ra nhưng bất thành.

Bất ngờ về nguyên nhân người đàn ông 'bỗng dưng' mắc kẹt giữa khe tường
Hiện trường người đàn ông bị kẹt (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Theo báo Ninh Bình, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã điều động 8 chiến sĩ cùng 1 xe cứu hộ tới hiện trường. Cảnh sát phải buộc nút cứu người đơn kéo nạn nhân lên, đưa đi điều trị ở bệnh viện.

Về nguyên nhân vụ việc, Dân Trí sáng nay cho hay, một lãnh đạo Công an TP. Ninh Bình nói Đỗ Đức Long có liên quan đến một vụ trộm cắp. Cụ thể, một ngày trước đó, Long cùng Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1974, trú phường Bích Đào) và Nguyễn Đình Tư (SN 1986, trú phường Nam Thành, TP. Ninh Bình) trộm cắp cây hoa mẫu đơn trị giá 15 triệu đồng của một nhà dân.

Hưng và Tư bị bắt giữ sau đó, còn Long lẩn trốn công an và bị ngã xuống khe tường hẹp, mắc kẹt ở đó.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)