Xã hội

Bất ngờ phát hiện bom còn nguyên ngòi nổ ở khu vực biên giới

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam phối hợp với đồn Biên phòng Pa Tầng phát hiện 1 quả bom M88 do Mỹ sản xuất với chiều dài 1,1m nặng 100 kg.

Một quả bom còn sót lại sau chiến tranh ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị đã được Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) đưa về bãi hủy nổ tập trung để xử lý  vào sáng 31/5, báo Lao động đưa tin.

Trước đó, trong lúc đi làm rẫy, anh Hồ Văn Hãn, trú tại xã Pa Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phát hiện một quả bom nằm trong lòng suối cạnh rẫy chuối của gia đình ở thôn Trùm, xã Pa Tầng.

Quả bom được tìm thấy nằm ở độ sâu dưới khe suối gần 20m. Đây được xác định là loại bom M88 do Mỹ sản xuất với chiều dài 1,1m nặng 100 kg.

Bất ngờ phát hiện bom còn nguyên ngòi nổ ở khu vực biên giới
Quả bom còn nguyên ngòi nổ được phát hiện tại xã Ba Tầng. Ảnh: HT.

Theo quan sát, quả bom còn khá mới và vẫn còn nguyên ngòi nổ. Do địa điểm phát hiện quả bom cách đường giao thông hơn 3km qua núi đồi, nên phải mất 4h, Đội rà phá bom mìn lưu động mới đưa được quả bom lên xe, sau đó di chuyển về địa điểm tập kết để tiến hành hủy nổ.

Theo VOV.VN, trước đó, tại khu vực xã Pa Tầng đã phát hiện 3 quả bom lớn nằm trong diện tích canh tác của người dân.

Được biết, khu vực này hiện còn nhiều bom đạn sót lại từ thời chiến tranh, vì vậy việc canh tác, sản xuất của người dân tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm nhằm trả lại diện tích đất sạch để người dân yên tâm sản xuất.

Theo Minh Tâm (Nguoiduatin.vn)