Xã hội

Bất chấp sóng cao cả mét, người người hùa nhau tắm biển sau bão

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, biển Cửa Lò có sóng to, nước biển đục ngầu. Bất chấp cảnh báo của lực lượng bảo vệ bờ biển, du khách vẫn tràn xuống tắm biển, giỡn sóng. Đã có 4 người bị sóng đánh ra xa, được ca nô cứu hộ đưa vào bờ.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, biển Cửa Lò có sóng to, nước biển đục ngầu. Bất chấp cảnh báo của lực lượng bảo vệ bờ biển, du khách vẫn tràn xuống tắm biển, giỡn sóng. Đã có 4 người bị sóng đánh ra xa, được ca nô cứu hộ đưa vào bờ.

Chiều ngày 17/7, công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 2 đang được chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai. Hoạt động sản xuất đã được tiếp tục ở các khu vực khắc phục xong sự cố về điện lưới.

Bất chấp sóng lớn, nhiều du khách vẫn tràn xuống bãi biển Cửa Lò sau cơn bão số 2

Bất chấp sóng lớn, nhiều du khách vẫn tràn xuống bãi biển Cửa Lò sau cơn bão số 2

Tại Cửa Lò, trời nắng ráo. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ghi nhận, biển có sóng to từ 0,75-1,5m, gió khá mạnh. Từ 2h chiều, du khách đã tràn ra bãi biển.

 Lực lượng cứu hộ ứng cứu du khách bị sóng biển cuốn ra xa

Lực lượng cứu hộ ứng cứu du khách bị sóng biển cuốn ra xa

Ông Trần Xuân – du khách từ Lạng Sơn cho biết, dù có thông tin về cơn bão số 2 nhưng do lịch trình đã lên, phòng khách sạn đã được đặt, không thể dừng lại nên đoàn của ông vẫn di chuyển vào Cửa Lò và có mặt tại đây lúc 2h chiều. Thời điểm này, biển Cửa Lò không phải là lý tưởng để vui chơi nhưng quá háo hức nên đoàn du khách từ Lạng Sơn vẫn xuống tắm biển.

Sóng biển tại Cửa Lò chiều ngày 17/7 cao từ 0,75 đến 1,5m. Hiện tỉnh này vẫn đang thực hiện lệnh cấm biển

Sóng biển tại Cửa Lò chiều ngày 17/7 cao từ 0,75 đến 1,5m. Hiện tỉnh này vẫn đang thực hiện lệnh cấm biển

Có 2 người trong đoàn Lạng Sơn bị sóng biển đánh dạt ra xa. Rất may, Đội cứu hộ bờ biển Cửa Lò đã sử dụng ca nô tiếp cận và đưa vào bờ an toàn.

Ông Mai Văn Hoan – Đội cứu hộ biển Cửa Lò cho biết: Từ đầu giờ chiều, các thành viên của Đội cứu hộ đã cứu thành công 4 du khách bị sóng đánh dạt ra xa.

 Đội cứu hộ Cửa Lò liên tục đưa ra cảnh báo, nhắc nhở nhưng không thể ngăn du khách xuống biển dù thời điểm này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn

Đội cứu hộ Cửa Lò liên tục đưa ra cảnh báo, nhắc nhở nhưng không thể ngăn du khách xuống biển dù thời điểm này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn

“Sóng lớn, rất nguy hiểm. Chúng tôi đã liên tục cử người đi dọc bờ biển để cảnh báo nhưng du khách bỏ ngoài tai. Chúng tôi chỉ có thể nhắc nhở và ứng cứu khi du khách gặp sự cố chứ không thể cưỡng chế họ lên bờ được”, ông Hoan cho hay.

Theo Hoàng Lam (Dân Trí)