Xã hội

Bất cẩn trong lúc ép cọc, một công nhân chết thảm

Bất cẩn trong lao động, anh Nguyễn Văn Châu bị máy ép cọc kẹp, tử vong tại chỗ.

Bất cẩn trong lúc ép cọc, một công nhân chết thảm
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 31-3, thượng tá Phạm Thế Kim - phó trưởng công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một người chết. 

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Châu, 43 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Theo cơ quan công an, khoảng 13h30 ngày 30-3, trong lúc thi công ép cọc công trình của Công ty Bảo hiểm Pjico trên đường Hùng Vương do bất cẩn nên đầu của anh Châu bị kẹt giữa trụ tháp di động và trụ tháp cố định khiến anh chết tại chỗ.

Nhận tin báo Công an TP Mỹ Tho phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tra vụ việc. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh Châu tử vong do đứt lìa đầu và cổ.

Được biết, anh Châu có vợ và con, anh là lao động chính của gia đình.

Theo Hoài Thương (Tuổi Trẻ)