Xã hội

Bất cẩn khi vượt đường sắt, một phụ nữ bị tàu đâm tử vong

Do không chú ý quan sát biển cảnh báo, một phụ nữ ở thị trấn Mỹ Lộc (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã bị tàu Thống Nhất SE5 đâm tử vong vào sáng ngày 25/8.

Bất cẩn khi vượt đường sắt, một phụ nữ bị tàu đâm tử vong

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến một phụ nữ tử vong - Ảnh: Hoàng Long 

Chiều cùng ngày, ông Đặng Đình Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hưng (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) xác nhận, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 1 người tử vong.

Thông tin với Tiền Phong, đại diện Ga Cát Đằng, đơn vị quản lý đường sắt khu vực xảy ra tai nạn cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tại đường ngang giao cắt giữ đường bộ và đường sắt ở km 81+487 lý trình đường sắt (thuộc xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Hải Yến (36 tuổi, trú tại thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) điều khiển xe máy vượt đường sắt ở vị trí đường ngang này.

Mặc dù tại đường ngang có biển cảnh báo chú ý tàu nhưng do chị Yến không chú ý nên bị tàu hoả Thống Nhất ký hiệu SE5 đâm trúng.

Cú đâm mạnh khiến chi Yến đã tử vong tại chỗ . Chiếc xe máy do chị Yến điều khiển cũng bị hư hỏng nặng.

Cũng theo thông tin từ ngành đường sắt, vụ tai nạn không ảnh hưởng đến lộ trình của đoàn tàu. Sau khi thực hiện các thủ tục, ngay cùng ngày 25/8, ngành đường sắt và chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tổ chức mai táng.

Theo Hoàng Long (Tiền Phong)