Xã hội

Bảo vệ và người nhà bệnh nhân 'hỗn chiến' ngay trong bệnh viện

Mâu thuẫn trong lúc đưa bệnh nhân vào khám bệnh, bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang xảy ra ẩu đả với người nhà bệnh nhân.

Chiều 9/3, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người gồm bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang và người nhà của bệnh nhân "ẩu đả" ngay trước cửa khoa Khám chữa bệnh.

Theo chủ nhân clip, mâu thuẫn xuất phát từ việc người nhà không đeo khẩu trang khi đưa bệnh nhân vào thăm khám, hai người đàn ông có xảy ra xô xát với bảo vệ bệnh viện. Sau đó, một số bảo vệ khác đã lao vào đánh 2 người đàn ông này bất chấp sự can ngăn của những người dân khác.

Bảo vệ và người nhà bệnh nhân 'hỗn chiến' ngay trong bệnh viện
Xô xát xảy ra giữa 2 người đàn ông cùng khoảng 4-5 nhân viên bảo vệ. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của dư luận, đa số các bình luận đều cho rằng bảo vệ đã sử dụng vũ lực quá mức khiến sự việc đi quá xa.

Thông tin về vấn đề này, lãnh đạo Công an thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết đơn vị đã tiếp nhận và đang phối hợp cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang xác minh, làm rõ sự việc.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do một nhóm người đưa bệnh nhân đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị nhưng không đeo khẩu trang. Sau đó, bảo vệ tiến lại nhắc nhở người không đeo khẩu trang thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến "ẩu đả".

Được biết, Bệnh viện Tuyên Quang thuê một đơn vị bảo vệ độc lập để bảo vệ cho an ninh, trật tự của bệnh viện.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)