Xã hội

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh

Sau khi quật ngã hàng loạt cây xanh, gây hư hỏng nhiều công trình ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế..., bão Vamco đi vào đất liền khu vực Quảng Bình, Hà Tĩnh lúc 13h chiều 15/11.

- Bão Vamco ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung từ đêm 14/11. Lúc 13h ngày 15/11, bão đi vào đất liền khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11.

- Bão Vamco đổ bộ Philippines từ 11/11, là bão gây chết người nhiều nhất ở nước này, ít nhất 54 người. 7h ngày 12/11, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13, mạnh cấp 12.

15h46

2 tàu cá gần bờ bị chìm ở Quảng Bình

Ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết bão Vamco làm 2 tàu cá gần bờ, công suất 33CV ở khu neo đậu bị chìm. "Ngay sau bão, xã huy động lực lượng trục vớt, cứu hộ thành công 2 tàu chìm này", ông Nghị nói. Lúc tàu bị chìm, may mắn không có người trên tàu nên không thiệt hại về người.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh
Tàu cá ở xã nhân Trạch bị chìm sau bão Vamco. Ảnh: Quang Hà

Tại huyện Cồn Cỏ (Quảng Trị), bão Vamco làm trụ sở một số cơ quan và nhà của 12 hộ dân bị tốc mái, nhiều cây xanh ngã đổ; ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

15h10

Thừa Thiên Huế

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 1
Cây xà cừ số 13 bật gốc trong cơn bão 13 (Vamco). Ảnh: Võ Thạnh

Cây xà cừ hơn 150 tuổi trên đường Lê Duẩn, trước bến xe Nguyễn Hoàng (TP Huế) bị quật ngã. Đây là cây xà cừ được đánh số ký tự 13.

14h55

Hà Tĩnh dùng xe buýt di dân

Lúc 13h30, khu vực ven biển thị xã Kỳ Anh gió cấp 8, giật cấp 9. Trạm khí tượng hải văn môi trường Hoành Sơn đóng ở xã Kỳ Nam nhận định gió tăng 2 cấp so với sáng cùng ngày, lượng mưa cao nhất đo được tại phường Kỳ Thịnh là 147 mm.

Ở xã Kỳ Ninh, đề phòng bão đổ bộ, trưa nay một số chủ cửa hàng buôn bán hải sản đã chủ động tháo mái che trước sân để tránh bị gió thổi bay. Nhà chức trách địa phương điều xe buýt di dời người dân tới nơi an toàn tránh trú.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 2
Nhiều quầy hàng bán hải sản tại xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh chủ động tháo mái che để tránh thiệt hại. Ảnh: Đức Hùng

Hiện thị xã Kỳ Anh chưa ghi nhận thiệt hại về người cũng như hệ thống hạ tầng. Nhiều lực lượng đang túc trực tại những nơi xung yếu đề phòng tình huống xấu.

14h34

Đầu giờ chiều, bão Vamco đi vào Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh

Lúc 13h, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11; bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 6h tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19h ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 3
Dự kiến hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão lúc 10h ngày 15/11. Ảnh:NCHMF

Trong chiều và tối nay, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m; biển động mạnh.

Từ chiều 15 đến sáng 16/11, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình lượng mưa từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ lượng mưa 40-80 mm.

13h19

Lúc 13h ngày 15/11, vị trí tâm bão trên bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75km/h), giật cấp10. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h.

12h56

Quảng Trị

Theo Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, bão Vamco khiến 6 người trên địa bàn bị thương trong quá trình chằng chống nhà cửa tránh bão; 98 nhà dân bị tốc mái; 23 giếng phục vụ nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, 17 trụ điện gãy đổ... Ngoài ra, bãi biển xã Gio Hải (Gio Linh) bị sạt lở ăn sâu vào đất liền từ 5-10 m, làm hư hỏng, sập đổ 15 quán kinh doanh.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 4
Sạt lở bờ biển xã Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị sau bão Vamco. Ảnh: Hoàng Táo

12h55

Quảng Bình

Trong khi ở TP Đồng Hới, một số khu vực mất điện, gió bão quật, vít cây xanh tơi tả thì cách đó gần 40 km, ở xã An Thủy (Lệ Thủy), ông Lê Văn Quyết, Chủ tịch xã thông tin gió đã giảm cường độ khoảng nửa tiếng trước, trời đang mưa nhỏ.

Các tổ tuần tra ở 6 thôn liên tục báo về chưa có sự cố về người và tài sản xảy ra. Mép nước sông Kiến Giang còn cách mặt đường vài chục cm, một số khu vực đồng bãi, nước "dâng chưa đáng kể". Song địa phương không chủ quan, theo dõi tiếp để có kế hoạch ứng phó khi hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn, lũ về. Xã An Thủy có khoảng 12.000 nhân khẩu, địa bàn nhiều nhà cấp bốn, gần như toàn bộ xã bị ngâm nước lụt sâu 1,5 – 2m gần chục ngày trong đợt lũ hồi tháng 10.

12h49

Thừa Thiên Huế

Tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) nhiều hàng quán ven bờ biển, đầm Lập An bị gió quật tốc mái. Tuyến đường ven đầm Lập An bị hư hỏng nặng.

Tại xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc), nhà của 16 hộ dân ở thôn Cảnh Dương, Bình An 2 cũng bị tốc mái. Nhiều hàng quán ven biển bị gió quật hư hỏng nặng.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 5
Hàng quán ven biển Lăng Cô bị gió bão quật tơi tả. Ảnh: Võ Thạnh
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 6
Đồ đạc trong quán hư hỏng. Ảnh: Võ Thạnh
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 7
Các tấm tôn bị gió bão quật bay. Ảnh: Võ Thạnh
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 8
Đường ven biển ở thị trấn Lăng Cô tan hoang sau bão. Ảnh: Võ Thạnh

11h57

Hà Tĩnh

Trả lời VnExpress khi thị sát tình hình chống bão lũ tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá, bão Vamco là cơn bão rất mạnh ngoài biển khơi, khó đoán định đường đi. Đến lúc này, các tỉnh miền Trung đã thực hiện nghiêm các công điện chỉ đạo của Thủ tướng và các cuộc họp liên quan.

"Các tỉnh đã làm tốt việc di dời tàu thuyền, nghiêm cấm các hoạt động trên biển, tổ chức di dân ở những vùng thấp trũng, quản trị hệ thống hồ", ông Cường nói.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 9
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại cuộc họp nhanh với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về phương án ứng phó hoàn lưu bão Vamco. Ảnh: Đức Hùng

11h50

Thừa Thiên Huế

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 10
Gió quật ngã mái tôn cây xăng. Ảnh: Võ Thạnh
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 11
Nước lũ từ thượng nguồn đổ về và triều cường dâng khiến nước lũ tràn vào nhà nhiều hộ dân ở thôn Phú Tân (thị trấn Thuận An). Ảnh: Võ Thạnh

11h34

Lúc 10h ngày 15/11, vị trí tâm bão trên bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Do ảnh hưởng của bão, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; ở đảo Cồn Cỏ gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến 100-200 mm.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 12
Dự kiến hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão lúc 10h ngày 15/11. Ảnh: NCHMF

11h05

Thừa Thiên - Huế

Gió bão và sóng biển làm hư hỏng tuyến đường đi bộ ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc). Đây là tuyến đường được giới trẻ thích thú checkin thời gian gần đây.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 13
Vỉa hè ở thị trấn Lăng Cô hư hỏng trong bão. Ảnh: Anh Duy
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 14
Các tấm tôn bị gió bão thổi bay trên vỉa hè. Ảnh: Anh Duy
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 15
Sóng đánh sạt lở vỉa hè. Ảnh: Anh Duy

11h00

Quảng Bình

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 16
Cần cẩu trên sông Nhật Lệ. Ảnh: Giang Huy
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 17
Tiểu thương ở TP Đồng Hới bán hàng dưới trời mưa bão. Ảnh: Giang Huy
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 18
Tàu thuyền neo đậu tránh bão ở Đồng Hới. Ảnh: Giang Huy

10h28

Quảng Bình

Bộ đội biên phòng Ngư Thủy kiểm tra bờ biển, giúp dân gia cố thêm mái ngói, sáng 15/11. Video: Nguyễn Ngọc - Viết Tuân

10h28

Nhiều cây xanh ở Thừa Thiên Huế bật gốc

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 19
Nhà xe trường Tiểu học Phú Thuận 2 nghiên ngả. Ảnh: Võ Thạnh
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 20
Cây phượng ở đình làng Thai Dương, thị trấn Thuận An bị quật ngã. Ảnh: Võ Thạnh
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 21
Cây bồ đề cổ thụ ở Đại học Huế bật gốc trong bão. Ảnh: CTV

10h19

Người Quảng Bình đội mưa đi chợ

Trước cổng chợ Đồng Hới nằm bên sông Nhật Lệ, nhiều tiểu thương vẫn tranh thủ mặc áo mưa bán hàng, chủ yếu là hoa quả, cá tươi. Thấy gió bão giảm cấp, vợ chồng chị Đỗ Thúy An ra chợ mua cá lóc về nấu canh chua. Chiều qua đi làm về muộn, bận chằng chống nhà cửa, chị chưa mua được đồ ăn dự trữ.

Luôn tay làm thịt cá cho khách, chị Nguyễn Thị Hương cho biết giá cá lóc ngày mưa bão 70.000 đồng/kg, ếch ao 60.000 đồng/kg, không giảm so với ngày thường. Nửa tạ hàng đã bán vơi gần hết. 5h sáng nay, người phụ nữ vượt gió bão, đi gần 30 km từ Vạn Trạch (Bố Trạch) xuống Đồng Hới đi chợ. Trang trại thủy sản rộng hơn 2 ha nuôi hàng tấn cá lóc, ếch đã đến kỳ thu hoạch, chị Hương tranh thủ bán bớt, sợ nước lũ dâng lại mất trắng.

10h16

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9

Lúc 7h ngày 15/11, vị trí tâm bão Vamco trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75 - 90 km/giờ), giật cấp 12; bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định trong sáu giờ tới,bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào.

Do ảnh hưởng của bão Vamco, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; ở đảo Cồn Cỏ gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Các tỉnh Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến 100-200 mm.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 22
Dự kiến hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF

Sáng nay vùng biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ) sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) sóng biển cao 2-4 m.

Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nước dâng do bão cao 0,5-1 m; nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Dự báo từ 15 đến 16/11, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa to, lượng mưa từ 100-150mm, có nơi trên 200 mm.

10h01

Gió bão khiến mái tôn run bần bật ở đồn biên phòng Cồn Cỏ

Video: Hoàng Táo - Viết Tuấn

9h55

Đà Nẵng

Trên đường Như Nguyệt, biển quảng cáo đổ, còn bờ kè và đá lát vỉa hè bị hư hỏng nhiều nơi.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 23
Biển quảng cáo gãy đổ ở TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 24
Sóng vỗ xói lở vỉa hè đường Như Nguyệt, TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 25
Một đoạn vỉa hè đường Như Nguỵệt hư hỏng trong bão. Ảnh: Nguyễn Đông
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 26
Gió bão thổi bay các tấm tôn trên đường phố. Ảnh: Nguyễn Đông

9h36

Trường học bị tốc mái ở Thừa Thiên - Huế

Dãy nhà bốn phòng học ở trường Tiểu học xã Phú Thuận bị tốc mái trong bão. Chính quyền xã và các giáo viên đang dọn dẹp hiện trường, thu dọn các dụng cụ học tập.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 27
Gió bão tốc mái trường học ở xã Phú Thuận. Ảnh: Võ Thạnh
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 28
Trường học bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Võ Thạnh
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 29
Cây bồ đề cổ thụ ở Đại học Huế bị gió bão quật ngã. Ảnh: CTV

9h35

Quảng Trị

Sóng biển đập vào hàng quán ở bãi tắm Cửa Tùng, Vĩnh Linh.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 30
Sóng đập vào hàng quán ở bãi Cửa Tùng, Vĩnh Linh. Ảnh: Hoàng Táo
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 31
Mái nhà bị gió bão cuốn bay. Ảnh: Hoàng Táo
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 32
Sóng đánh bay sàn nhà. Ảnh: Hoàng Táo
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 33
Đoạn vỉa hè ở bãi Cửa Tùng bị hư hỏng. Ảnh: Hoàng Táo

9h05

Đà Nẵng huy động xe thiết giáp đi ứng phó mưa bão

Sáng nay trời ngớt gió so với đêm qua, mưa rải rác. Bộ chỉ huy quân sự thành phố xuất 2 xe thiết giáp lội nước, cùng một xe chỉ huy đi kiểm tra trên các tuyến đường, sẵn sàng ứng cứu người dân.

Trên đường phố, vài cây xanh bị gãy, ngã đổ; một số biển quảng cáo bị gió bão làm hư hỏng. Nước sông tràn vào đường Như Nguyệt đêm qua, khoảng 1 km vỉa hè bị tốc gạch. Gió bão cũng làm gãy, đổ nhiều trụ đèn chiếu sáng.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 34
Xe thiết giáp trên đường phố Đà Nẵng, sáng 15/11. Ảnh: Nguyễn Đông
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 35
Gạch lát vỉa hè trên đường Như Nguyệt bị bong tróc. Ảnh: Nguyễn Đông

8h54

Sóng cao 4-5 m ở Quảng Bình

Lúc 8h20, trung tá Nguyễn Ngọc Tú, Đồn trưởng biên phòng Ngư Thủy (Lệ Thủy), cho biết vùng biển Ngư Thủy sóng cao khoảng 4 – 5 m, gió mạnh song "cảm nhận được bão đã giảm cấp so với dự báo". Bốn tổ công tác ứng trực ở hai xã ven biển Ngư Thủy và Ngư Thủy Bắc báo về cho đến lúc này chưa có sự cố xảy ra.

Tỉnh đã di dời hơn 43.000 cư dân ra khỏi nhà yếu, không an toàn, chủ yếu ở các huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Bố Trạch, Lệ Thủy, Ba Đồn.

8h38

Gió mạnh lên ở Quảng Trị 

Lúc 8h20, tại thị trấn Cửa Tùng (Quảng Trị), gió bất ngờ rít mạnh trở lại, mưa lớn quất rát mặt. Phía ngoài đường không một bóng người đi lại. Một số hàng quán bị gió cuốn tốc mái, sóng đánh bay gỗ lán sàn và làm hư hỏng vỉa hè, đẩy gạch lát vào lòng đường. Sóng biển cao 2-3 m vượt qua bờ kè, nước tràn vào đường nhựa gây ngập khoảng 50 cm.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 36
Hàng quán ở biển Cửa Tùng bị gió cuốn tốc mái. Ảnh: Hoàng Táo

8h20

Lúc 8h ngày 15/11, vị trí tâm bão trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế; sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 12. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h.

8h00

Quảng Bình mưa lớn, gió rít mạnh

Đêm qua ở TP Đồng Hơi mưa lớn và gió mạnh, đến sáng nay giảm dần. Đường phố vắng bóng người. Rạng sáng, tại nhà ông Phạm Quang Trung (TP Đồng Hới), hững cánh cửa chưa được chèn chắc chắn trên tầng 3 đập vào nhau ầm ầm. Ông Trung phải chèn lại bao cát, buộc thêm dây để gia cố. Thấy hai đứa cháu nội chơi gần cửa kính, ông nhắc chúng tránh xa.

Trong vòng nửa tháng, hai lần ông Trung phải chằng chống nhà cửa chống bão Molave cuối tháng trước và Vamco đổ bộ sáng nay. "Nghe đài báo bão giảm cấp đỡ lo hẳn, nhưng phải chờ đến chiều coi sao. Sợ nhất là hoàn lưu bão gây mưa to dài ngày, Quảng Bình sẽ lại hứng thêm đợt lũ nữa", ông nói.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 37
Tàu thuyền neo đậu tránh bão ở đoạn kè trên đường Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới. Ảnh: Giang Huy

7h26

Nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế ngớt mưa

Lúc 6h45, trời ngớt mưa ở thị trấn Thuận An. Sau một đêm tránh bão ở trường cấp 2 thị trấn, nhiều người dân bắt đầu trở về nhà để dọn dẹp.

Tay mang túi xách áo quần, bà Nguyễn Thị Lớn, 62 tuổi, thôn Hải Tiến (thị trấn Thuận An) nói đêm qua bà và hàng chục hộ dân đi trú bão ở trường học. "Cả đêm thấy gió giật mạnh, mưa lớn, trằn trọc ngủ không được. Nay trời tạnh ráo nên tôi vội về nhà xem thế nào. Hy vọng căn nhà còn nguyên vẹn" bà Lớn nói.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 38
Bà Nguyễn Thị Lớn về nhà sau đêm tránh bão. Ảnh: Võ Thạnh

Khoảng 3h sáng, căn nhà anh Lê Văn Dương, 35 tuổi ở đường Thái Dương (thị trấn Thuận An) bị gió lột bay hai mái tôn dài khoảng 6 m. Trời ngớt mưa, anh Dương cùng người thân nhặt lại mái tôn, sửa sang nhà cửa.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 39
Gia đình anh Lê Văn Dương nhặt lại mái tôn bị gió thổi bay. Ảnh: Võ Thạnh
Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 40
Cây phượng cổ thụ ở đình làng Thai Dương, thị trấn Thuận An bị quật ngã. Ảnh: Võ Thạnh

7h26

Quảng Trị

Lúc rạng sáng, thị trấn Cửa Tùng (Vĩnh Linh) trời mưa, gió nhẹ. "Tôi thức dậy từ 4h sáng để chuẩn bị đón bão, đến 7h20 có cảm giác giảm cấp, sóng biển thấp 1-2 m", anh Trương Quang Linh, chủ quán dịch vụ sát biển Cửa Tùng, cho hay.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 41
Sóng biển cao 1-2m ở Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị lúc 7h sáng 15/11. Ảnh: Hoàng Táo

7h02

Tâm bão trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế

Lúc 6 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế; sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

6h58

Hà Tĩnh

Lúc 6h, trời mưa nhỏ, gió nhẹ. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn nhiều xe tải, xe khách và xe buýt vẫn di chuyển. Tại vùng biển ở huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh gió rít từng hồi ở cấp 6, giật cấp 7, song chưa gây thiệt hại.

Ông Ngô Đức Hợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, cho biết, bão Vamco không đổ bộ vào Hà Tĩnh, tỉnh chỉ bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão gây mưa lớn ở khu vực phía Nam.

Đến nay, nhà chức trách Hà Tĩnh đã sơ tán hơn 12.000 người dân ở các vùng xung yếu đến nơi an toàn; hơn 3.000 tàu thuyền với 14.000 lao động đã về điểm tránh trú an toàn.

6h24

Tàu cá va vào nhà dân ở Thừa Thiên Huế

Khoảng 3h30, tàu cá của một ngư dân neo đậu trước nhà bà Lê Thị Xuyên, 40 tuổi ở thôn Hải Tiến (thị trấn Thuận An) bị sóng đập va chạm vào nhà bà Xuyên, khiến căn nhà đổ sập. Rất may, cả nhà bà Xuyên đã sơ tán tránh bão. Mái tôn nhà bà Xuyên bị gió cuốn bay qua nhà hàng xóm cả chục mét. Nhiều đò, thuyền trên phá Tam Giang bị sóng đánh chìm.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 42
Tàu cá va vào nhà dân bên phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Tại khu vực ven biển thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang), xã Hải Dương (thị xã Hương Trà), lúc 5h30 gió vẫn giật mạnh kèm mưa lớn.

Anh Võ Ngọc Đài, 26 tuổi ở xã Hải Dương, nói một số tấm tôn lớp mái nhà đã bị gió quật bay. Anh Đài và người thân phải núp dưới gầm giường để đảm bảo an toàn.

Tại xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc), ông Lê Công Minh, Chủ tịch xã, cho biết khoảng 2h sáng trên địa bàn có gió giật mạnh kèm mưa lớn; sau khoảng ba giờ, gió ngừng thổi, chỉ còn mưa lớn. Triều cường sóng biển cũng đã hạ xuống không còn tràn vào nhà dân như đêm qua.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 43
Mái tôn nhà dân ở cửa biển thị trấn Thuận An bị gió cuốn bay. Ảnh: Võ Thạnh

5h40

Bão Vamco vào bờ với sức gió cấp 8-9

Sớm 15/11, bão trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, sức gió mạnh nhất 90 km/h, cấp 8-9, giật cấp 12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150 mm.

Trong sáng nay, bão theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/h, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào, sức gió mạnh nhất 50 km/h, cấp 6, giật cấp 8.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang tiến sát đất liền với sức gió mạnh 130 km/h, giật 185 km/h. Chiều nay bão nằm sâu trong lực địa nhưng sức gió vẫn ở mức 65 km/h, giật 93 km/h. Đài hải quân Mỹ nhận định, bão tiến sát Huế - Đà Nẵng với sức gió 148 km/h, tâm bão đi vào đất liền Quảng Bình - Quảng Trị với sức gió 111 km/h.

Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 4-5 m. Vùng biển bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 m.

Ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-1 m. Nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.

Trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ nay đến mai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa to với lượng từ 100-150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm.

5h22

Quảng Trị

Lúc 5h sáng 15/11, tại thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh), trời mưa to, gió thổi mạnh dần qua các toà nhà tạo thành tiếng rít liên hồi, cây xanh bị uốn cong. Điện ở đây đã bị cắt.

Tối 14/11, kiểm tra công tác neo đậu tàu hàng tại cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu Quảng Trị không để người dân ở lại trên tàu khi bão đổ bộ, tuyệt đối di dời người dân tại các tàu cá, lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Từ 18h ngày 14/11, Quảng Trị khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà; sơ tán hơn 12.200 hộ với trên 35.000 người đến nơi an toàn. Tỉnh này ghi nhận 2 người bị thương trong quá trình chằng chống nhà cửa chống bão Vamco.

Tại đảo Cồn Cỏ, gần 200 quân và dân trên đảo đã vào hầm trú ẩn từ chiều 14/11. "Hiện liên lạc với đảo bị cắt đứt do mọi người ở trong hầm", ông Phạm Thanh Tuấn, Chánh văn phòng UBND huyện đảo Cồn Cỏ, cho biết.

4h45

Thừa Thiên Huế

Từ đêm qua khu vực ven biển thị trấn Thuận An, xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) mưa lớn, gió giật mạnh. Lúc 3h ngày 15/11, gió bắt đầu rít mạnh liên hồi. "Ở trong nhà nghe tiếng nhiều mái tôn lợp mái bị lật, bay réo rắt ngoài trời. Cây xanh nghiêng ngả do gió quật mạnh", anh Nguyễn Anh Tuấn, 29 tuổi ở thị trấn Thuận An, nói.

Khu vực thôn Thai Dương Hạ Nam (xã Hải Dương) nằm cạnh cửa biển Thuận An bị ngập nặng do triều cường, sóng biển dâng cao; nước biển tràn vào nhiều nhà dân ở xóm Hương Giang, gây ngập gần một mét.

Anh Trần Văn Tuy, 29 tuổi thôn Thai Dương Hạ Nam, nói "từ 21h đêm 14/11 nước biển đã bắt đầu tràn lên đường, trời mưa to, càng về rạng sáng gió càng thổi mạnh hơn".

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 44
Nước biển tràn vào nhà dân ở xóm Hương Giang, bên cửa biển Thuận An, đêm 14/11. Ảnh: Phan Một

Trắng đêm theo dõi diễn biến bão Vamco tại Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, nói mặc dù bão chưa đổ bộ song gió rất mạnh, triều cường ở khu vực cửa biển Thuận An dâng cao; đỉnh điểm tại đập Thảo Long hạ nguồn sông Hương giao với phá Tam Giang, triều cường dâng 1,79 m.

04h44

Đà Nẵng

Suốt đêm 14 và rạng sáng 15/11, trời đổ mưa lớn, gió mạnh quần thảo ở khu vực ven biển và sông Hàn. Nước sông Hàn dâng cao, tràn vào các tuyến đường Như Nguyệt, Bạch Đằng... gây ngập sâu. Sóng lớn đánh vào bờ kè đường Như Nguyệt có lúc cao đến 5 mét. Đường phố vắng bóng người.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 45
Lực lượng chức năng Đà Nẵng dựng barie chặn cầu sông Hàn. Ảnh: Nguyễn Đông.

Từ tối 14/11, lực lượng chức năng ở Đà Nẵng đã dựng barie ngăn người qua lại các cây cầu bắc qua sông Hàn như cầu Thuận Phước, cầu quay sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, tầng 3 cầu vượt ngã ba Huế.

Suốt đêm, gió rít liên hồi, nhiều mái tôn bị tốc một phần, va vào nhau tạo âm thanh chát chúa. "Tôi không ngủ được vì gió giật mạnh và tiếng những mảnh tôn rơi ở đâu đó va chạm tạo ra âm thanh lớn", ông Hoà (62 tuổi, trú đường Hoàng Hoa Thám (quận Thanh Khê), nói.

Bão Vamco vào Quảng Bình - Hà Tĩnh - 46
Một dải phân cách trên đường Lê Duẩn bị gió bão quật đổ. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trên tuyến đường Lê Duẩn, gió bão đã quật đổ một số barie của cảnh sát giao thông ngăn đường. Ở đường Bạch Đằng ven sông, gió làm đổ nhiều biển báo, cây xanh.

Phía bên kia sông Hàn, UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) thông báo trên trang Facebook về việc nhiều cây xanh, mái tôn bị hư hại trước khi bão đổ bộ. "Chúng tôi túc trực 24/24 để theo dõi sát tình hình, nếu có người dân cần ứng cứu sẽ liên hệ với quân đội để nhờ xe thiết giáp cứu hộ, cứu nạn", ông Cao Đình Hải - Chỉ tịch UBND phường nói.

Vamco là cơn bão thứ 3 kể từ đầu tháng 11 đi vào biển Đông. Tối 14/11, tâm bão cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 130 km, cách Quảng Trị 270 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất của bão hiện 115 km/h, cấp 11, giật cấp 14. Dự báo đến 7h ngày 15/11, tâm bão trên vùng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, sức gió mạnh nhất 90 km/h, cấp 8-9, giật cấp 11.

Theo Nguyễn Đông - Võ Thạnh - Gia Chính - Hoàng Táo - Lê Đức Hùng - Đắc Thành - Hoàng Phương (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/thua-thien-hue-mua-lon-gio-giat-manh-4191924.html