Xã hội

Bão số 9 cách Vũng Tàu 140km, 7 ngư dân rơi xuống biển mất tích

Video Người Cần Giờ cầu nguyện trước giờ bão số 9 đổ bộ

Tính tới chiều tối 24/11, tỉnh BR-VT có 3 tàu đánh cá cùng nhiều thuyền viên mất liên lạc.

Bão số 9 cách Vũng Tàu 140km, 7 ngư dân rơi xuống biển mất tích
Nhiều người tắm biển dù sóng đánh mạnh tại Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu, tới thời điểm chiều tối 24/11, 2 tàu đánh cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị mất liên lạc. Đó là tàu mang số hiệu BV 97877 TS cùng 7 ngư dân và 1 tàu khác chưa xác định được số hiệu.

Bên cạnh đó, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ (TP HCM) cho biết cũng trong ngày, 1 người trên ghe rơi xuống biển mất tích trên địa bàn thuộc xã An Hòa, huyện Cần Giờ.

Trước đó một ngày (23/11), tại vị trí cách nam tây nam mũi Cà Mau khoảng 80 hải lý, tàu cá BV 97877 TS cùng 8 ngư dân của Bà Rịa - Vũng Tàu bị mất liên lạc trong khu vực có gió Tây Bắc cấp 4.

Ngoài ra, một ngư dân trên chiếc ghe chở 3 người rơi xuống biển mất tích tại vị trí cách tây nam mũi Ô Cấp, Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 11 hải lý. Các tàu cá địa phương và lực lượng Biên phòng tỉnh tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. 

Bão số 9 cách Vũng Tàu 140km, 7 ngư dân rơi xuống biển mất tích - 1
Lực lượng biên phòng tỉnh BR-VT vận động người dân sơ tán.

Đến thời điểm chiều tối 24/11, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã sơ tán gần 100.000 người dân ở các khu vực nguy hiểm đến địa điểm an toàn. Hơn 5000 tàu cá cũng đã đến khu vực neo đậu.

Trong khi đó, lực lượng biên phòng các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang đã phối hợp với địa phương hướng dẫn cho gần 65.000 phương tiện cùng hơn 330.000 người trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 9 để chủ động phòng tránh.

Trong đó có 55.818 tàu cùng 273.544 người neo đậu tại các bến để tránh bão, 8.827 tàu cùng 58.073 người hoạt động tại các vùng biển ngoài phạm vi ảnh hưởng của bão số 9, 19.977 chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản cùng 6.421 người ở Khánh Hòa, Ninh Thận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cơn bão số 9 mang tên quốc tế Usagi đang tiến sát gần bờ.

Hồi 19h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách Vũng Tàu khoảng 140km, cách Bến Tre 180km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 07 giờ ngày 25/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 7-8 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực đất liền Campuchia.

Theo Quốc Chiến (Soha/Trí Thức Trẻ)