Xã hội

Bão số 8 đi vào biển Đông, hoàn lưu rộng, gió mạnh cấp 6 trở lên trải dài 600km

Bão số 8 (bão Kompasu) là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và hoàn lưu mây bão lớn, gió mạnh cấp 6 trở lên trải dài tới 500-600km và ảnh hưởng tới vùng ven biển và đất liền nước ta trong 24-48 giờ tới.

Rạng sáng 12/10, bão số 8 có tên quốc tế là Kompasu đã đi vào Biển Đông. Các chuyên gia khí tượng nhận định, đây là cơn bão khá lớn với hướng di chuyển phức tạp, khó lường, đặc biệt sau khi đi vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ - Trung Bộ.

Vào tối 11/10, Trung tâm Điều hành tác nghiệp KTTV đã diễn ra phiên họp trực tuyến về dự báo cơn bão KOMPASU.

Tham dự từ đầu cầu Trung tâm điều hành tác nghiệp có Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái cùng các chuyên gia đến từ các Viện Khoa học KTTV & BĐKH, Viện khoa học đo đạc bản đồ, Hội Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam và 5 Đài KTTV khu vực.

Với những nhận định ban đầu tại thời điểm này các chuyên gia đều thống nhất cơn bão Kompasu là một cơn bão khá lớn với hoàn lưu gió cấp 6 rất rộng, di chuyển nhanh. Mưa do bão và mưa do không khí lạnh trong dải hội tụ nhiệt đới sẽ kéo dài khoảng từ 12 đến 18 cho các khu vực. Cần đặc biệt chú ý đề phòng nguy cơ sạt lở lũ quét vùng núi, ngập úng vùng ven biển.

Bão số 8 đi vào biển Đông, hoàn lưu rộng, gió mạnh cấp 6 trở lên trải dài 600km
Dự báo hướng di chuyển của bão số 8. Ảnh: TTKTTVQG.

Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh thấy rõ hoàn lưu mây bão vô cùng rộng lên tới hàng nghìn cây số. Với vùng biển có gió mạnh từ cấp 6 trở lên là rất rộng, lên tới 500-600km; nếu không có sự chuẩn bị trước thì tàu thuyền rất dễ chịu ảnh hưởng của gió mạnh do cơn bão này gây ra.

Ngay rạng sáng 12/10, hoàn lưu bão số 8 đã có thể gây ra gió mạnh cấp 7, cấp 8 trên vùng biển huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), dù còn cách rất xa vị trí tâm bão.

Đặc biệt, các chuyên gia khí tượng nhận định, Bão Kompasu sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực miền Trung trong những ngày tới. 

Khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Bình từ 12/10 sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo:

Từ đêm mai 13-10 đến ngày 14-10, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình dự báo có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực bão đi qua có khả năng có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ chiều ngày mai đến ngày 14-10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Từ ngày 15-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)