Xã hội

Bão số 7 và không khí lạnh cùng đổ bộ, miền Bắc mưa lớn, nền nhiệt giảm sâu từ ngày mai

Tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên sáng nay (13/10), ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khoảng từ 200-300mm, có nơi trên 350mm; các tỉnh/thành Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi khoảng từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ chiều nay mưa giảm dần.

Trong khi các tỉnh Trung Trung Bộ mưa sẽ giảm dần thì các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa lớn.

Bão số 7 và không khí lạnh cùng đổ bộ, miền Bắc mưa lớn, nền nhiệt giảm sâu từ ngày mai
Hướng đi của cơn bão. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông có gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 108,5 đến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Bão số 7 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đến khoảng đêm 13/10 bão sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 7 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Từ 7 giờ ngày 14 đến 19 giờ ngày 14/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Từ 19 giờ ngày 14 đến 19 giờ ngày 15/10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12, biển động rất mạnh.

Từ gần sáng và ngày 14/10, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3-5m.

Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, từ ngày 14 đến ngày 16/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Đêm 12 và sáng 13/10, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế từ 200-300mm, có nơi trên 350mm; tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng từ 100-200mm, có nơi trên 250mm; tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ chiều 13/10, mưa giảm dần.

Đến sáng 13/10, lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế tiếp tục dao động ở mức cao; nước trên sông Kiến Giang (tỉnh Quảng Bình), sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) và các sông ở Quảng Nam tiếp tục xuống.

Ngoài ra cũng theo trang dự báo thời tiết Weather.com, từ ngày mai 14/10 nền nhiệt tại Hà Nội giảm khá sâu. Theo đó, ngày hôm nay 13/10 tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất là 31 độ C, thấp nhất là 23 độ C (vào ban đêm).

Tuy nhiên từ 14/10, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội chỉ dao động từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C. Như vậy, nền nhiệt tại Hà Nội đã giảm sâu đáng kể từ ngày mai khi ảnh hưởng bởi bão số 7 kết hợp cùng không khí lạnh.

Bão số 7 và không khí lạnh cùng đổ bộ, miền Bắc mưa lớn, nền nhiệt giảm sâu từ ngày mai - 1
Dự báo nhiệt độ tại Hà Nội ngày hôm nay 13/10 (Theo Weather.com)
Bão số 7 và không khí lạnh cùng đổ bộ, miền Bắc mưa lớn, nền nhiệt giảm sâu từ ngày mai - 2
Dự báo nhiệt độ tại Hà Nội từ 14-18/10 (Theo Weather.com)

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 13/10:

Phía Tây và Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đà Nẵng đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ.

Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)