Xã hội

Bão số 7 đe dọa mức độ an toàn hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La

Ảnh hưởng của bão số 7 gây ra mưa rất lớn với lượng mưa có nơi trên 400mm kết hợp với mực “nước no” ở hồ đe dọa độ an toàn hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La.

Ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, bão số 7 kết hợp với không khí lạnh sẽ gây ra mưa rất lớn trên diện rộng và kéo dài khiến cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt lũ. Đỉnh lũ ở thượng lưu sông Mã, Ngàn Sâu sẽ lên báo độ 2, báo độ 3, Sông Thao, sông Chảy có thể lên trên báo động 2.

Theo ông Long, khu vực cần quan tâm nữa là thượng lưu của sông Mã, hạ lưu ở khu vực sông Bưởi qua huyện Thạch Thành của Thanh Hóa - khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập lụt rất cao.

Bão số 7 đe dọa mức độ an toàn hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La
Ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm KTTV Quốc gia

Dự báo từ sáng 14/10 đến hết ngày 16/10, bão và hoàn lưu của bão sẽ gây mưa rất to cho khu vực Đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung Bộ với lượng mưa trung bình từ 200-300mm, có nơi lên tới hơn 400mm.

"Với lượng mưa rất lớn như vậy, trong khi các hồ chứa lớn nhỏ ở miền Bắc gần như đã "no nước" tức là tích đủ nước cho mùa khô sắp tới thì nguy cơ mất an toàn hồ đập là rất cao. Ngoài ra, các hồ ở khu vực phía Bắc như hồ Hòa Bình, Sơn La có thể sẽ phải xả lũ xuống hạ lưu, gây ra nguy cơ sạt lở 2 bên bờ sông, tác động đến lồng bè nuôi cá, công trình, tài sản ven sông của người dân, vì vậy, cần hết sức chú ý", ông Long nhấn mạnh.

Bão số 7 đe dọa mức độ an toàn hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La - 1
Bắt đầu từ 16h chiều nay (13/10) hồ Hòa Bình đã mở 1 cửa xả đáy đầu tiên.

Theo ông Long, hiện tại ven sông ở khu vực Hòa Bình (ngay gần hồ Thủy điện Hòa Bình) có nhiều nhà dân được cảnh báo nguy cơ sạt lở từ lâu nhưng hiện vẫn chưa được di dời đi. Ông Long thông tin thêm, bắt đầu từ 16h chiều nay (13/10) hồ Hòa Bình đã mở 1 cửa xả đáy đầu tiên.

Ngoài ra, từ hôm nay, mực nước ở Nam Bộ đã bắt đầu lên, có nơi ở khu vực hạ du sẽ sẽ lên báo động 2 và báo động 3 gây ra ngập lụt ở các khu vực như TP HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long,…

Theo Văn Ngân (VOV)




https://vov.vn/xa-hoi/bao-so-7-de-doa-muc-do-an-toan-ho-thuy-dien-hoa-binh-va-son-la-785830.vov