Xã hội

Bão số 13 quần thảo suốt 4 giờ ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế

Đến 6 giờ 20 sáng nay, gió ở Thừa Thiên - Huế đã giảm sau 4 giờ quần thảo ở địa phương này dù không đổ bộ vào đất liền ở đây.

Ngay bây giờ lúc 6 giờ 30 ngày 15-11, tại khu vực biển thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) gió vẫn còn gầm rít do ảnh hưởng của bão số 13.

Clip tàu cá bị chìm ở Thuận An
Bão số 13 quần thảo suốt 4 giờ ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế
Một nhà dân ở thị Trấn Thuận An bị tốc mái

Bão số 13 quần thảo suốt 4 giờ ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế - 1

Trong suốt 4 giờ qua, ở khu vực này gió liên tục và rất mạnh, nước biển dâng cao khiến nhiều khu vực thấp trũng bị ngập. Lúc 1 giờ, vị trí tâm bão vào khoảng 16.6oN; 108.5oE, cách Đà Nẵng khoảng 60km, Thừa Thiên - Huế khoảng 110 km, Quảng Trị khoảng 155 km. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12.

Bão số 13 quần thảo suốt 4 giờ ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế - 2
Trường học xã Phú Thuận, huyện Phú Vang bị tốc mái. Nơi đây cũng có một số tàu cá bị đứt dây.
Bão số 13 quần thảo suốt 4 giờ ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế - 3
Cây xanh ngã đổ

Bão số 13 quần thảo suốt 4 giờ ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế - 4

Bão số 13 quần thảo suốt 4 giờ ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế - 5
Lúc 6 giờ sáng nay, gió ở vùng biển vẫn còn mạnh khiến cho mái tôn bị bung bật

Gió bắt đầu mạnh lên từ 2 giờ sáng nay, 15-11. Lúc 3 giờ, vị trí tâm bão vào khoảng 16.8oN; 108.1oE, cách Đà Nẵng khoảng 80km, Thừa Thiên - Huế khoảng 75km, Quảng Trị khoảng 110 km. Sức gió mạnh nhất: cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12. Tiếng gió hú thốc vào khiến cây cối như muốn ngả đổ, mái tôn gầm rít cả 4 giờ đồng hồ.

Bão số 13 quần thảo suốt 4 giờ ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế - 6
Cây gãy đổ

Người dân thị trấn Thuận An nói rằng đã lâu lắm rồi, kể từ cơn bão năm 1985 đổ bộ vào địa phương này gây thiệt hại lớn về người và tài sản, thì đến nay họ mới chứng kiến một cơn bão gió mạnh và lâu như vậy.

Bão số 13 quần thảo suốt 4 giờ ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế - 7
Người dân tản cư tránh bão trở về thị trấn Thuận An khi gió giảm mạnh

Vào lúc 3 giờ 30, gió mạnh khiến chiếc tàu cá TTH 99911TS bị đứt néo khi đang neo đậu ở phá Tam Giang đoạn qua tổ dân phố Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. Chiếc tàu đâm sầm vào căn nhà bà Lê Thị Xuyên ở gần đó khiến căn nhà bị sập đổ hoàn toàn. Chiếc tàu bị mắc kẹt. Rất may lúc này nhà không có người. Vào thời điểm này cũng có nhiều tàu cá neo đậu tại đây bị đứt dây, đâm vào bờ.

Bão số 13 quần thảo suốt 4 giờ ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế - 8

Bão số 13 quần thảo suốt 4 giờ ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế - 9

Bão số 13 quần thảo suốt 4 giờ ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế - 10

Bão số 13 quần thảo suốt 4 giờ ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế - 11
Tàu cá đâm vào làm sập nhà dân

Bão số 13 quần thảo suốt 4 giờ ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế - 12

Bão số 13 quần thảo suốt 4 giờ ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế - 13
Một tàu bị chìm, mảnh vỡ trôi dạt
Bão số 13 quần thảo suốt 4 giờ ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế - 14
Nhiều khu vực ven biển ở Thừa Thiên - Huế và cả TP Huế cũng chịu tác động mạnh của gió bão. Hiện chưa có thống kê thiệt hại.

Theo Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, mực nước các sông lúc 5 giờ sáng nay là: sông Hương tại Kim Long : 2,33 > BĐ II 0,33m; sông Bồ tại Phú Ốc: 3,39 > BĐ II 0,39 m. Mực nước các hồ tại hồ Hương Điền: +54,69m (MNDBT 58m), lưu lượng đến hồ: 794m3/s; lưu lượng điều tiết về hạ du : 794m3/s. Hồ thủy điện Bình Điền: +80,58m (MNDBT 85m), lưu lượng đến hồ 613m3/s; Lưu lượng điều tiết về hạ du: 789m3/s. Hồ Tả Trạch: +42,79m (MNDBT 45m), lưu lượng đến hồ: 898m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du: 514m3/s.

Theo Quang Tám (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/bao-so-13-quan-thao-suot-4-gio-o-vung-ven-bien-thua-thien-hue-20201115063000131.htm